Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:34
RSS

Lộ kế hoạch của HLV Park Hang Seo cho vòng loại U23 châu Á

Thứ ba, 29/01/2019, 14:18 (GMT+7)

Sau kỳ nghỉ Tết, HLV Park Hang Seo sẽ quay trở lại Việt Nam, tích cực tuyển quân cho vòng loại U23 châu Á 2020.

Kết thúc hành trình ấn tượng tại giải bóng đá Asian Cup 2019, HLV Park Hang Seo tạm rời Việt Nam, trở về quê hương Hàn Quốc đón Tết cổ truyền, trước khi quay trở lại với guồng quay của công việc.

Sáng nay, HLV Park Hang Seo đã đáp chuyến bay xuống sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc. Dù chuyến bay hạ cánh sớm, nhưng thầy Park vẫn nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của giới truyền thông quê nhà.

Trả lời báo chí Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đánh giá cao những nỗ lực của các học trò, đặc biệt là tại Asian Cup 2019. Mặc dù phải thi đấu liên tục qua nhiều giải đấu, không có nhiều thời gian chuẩn bị và quá mệt mỏi cả về thể trạng lẫn tinh thần sau chức vô địch AFF Suzuki Cup, nhưng cả tập thể đã cố gắng và đạt được những thành công ngoài mong đợi.

HLV Park Hang Seo tuyển thêm lính mới cho vòng loại U23 châu Á?
HLV Park Hang Seo tuyển thêm lính mới cho vòng loại U23 châu Á. Ảnh: Tienphong

HLV Park Hang Seo cho rằng, thành công của bóng đá Việt Nam trong năm qua là công sức của cả một hế thống, từ sự lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của VFF đối với kế hoạch chuẩn bị trước mỗi giải đấu cho đến những đóng góp thầm lặng của các CLB, các Trung tâm đào tạo, các bộ phận chức năng trong bộ máy VFF và các Nhà tài trợ, đồng thời không quên gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã dõi theo và cổ vũ hết mình cho đội tuyển trong mọi giải đấu.

Theo dự kiến, sau kỳ nghỉ Tết, HLV Park Hang-seo sẽ trở lại với guồng quay công việc. Nhà cầm quân người Hàn Quốc bắt đầu cuộc tuyển chọn lực lượng cho ĐT U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á bằng việc sẽ trực tiếp dự khán các trận đấu của ĐT U22 Việt Nam tại Giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019, diễn ra tại Campuchia từ 17/2 đến 26/2 tới.

Theo đó đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 (bảng đấu của đội tuyển Việt Nam diễn ra trên sân nhà Mỹ Đình), với lực lượng mạnh nhất, với quyết tâm giành vé vào vòng chung kết, được tổ chức một năm sau đó tại Thái Lan.

U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á cũng chính là nòng cốt U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 tại Philippines cuối năm 2019.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN