Thứ sáu, 19/04/2024 | 00:23
RSS

VFF nói gì sau khi HLV Park Hang Seo không muốn dẫn dắt U23?

Thứ tư, 30/01/2019, 12:09 (GMT+7)

Mặc dù HLV Park Hang Seo đã bày tỏ mong muốn không muốn dẫn dắt U23, nhưng chắc chắn VFF không đồng ý với đề xuất này.

VFF nói gì sau khi HLV Park Hang Seo không muốn dẫn dắt U23?
HLV Park Hang Seo trả lời báo chí Hàn Quốc ngay tại sân bay, khi cùng vợ về quê nhà nghỉ ngơi sau thành công liên tiếp cùng bóng đá Việt Nam

HLV Park Hang Seo mới đây đã khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc nguyện vọng chỉ làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia chứ không kiêm nhiệm như hiện tại.

Năm 2018, ông Park dẫn dắt từ U23, Olympic và ĐTQG tham dự các giải đấu lớn của khu vực. Mặc dù gặt hái được những thành công không ngờ tới nhưng bản thân ông thầy người Hàn cảm thấy căng thẳng và quá tải.

Một vị trợ lý của ông Park cho hay, việc phải thi đấu triền miên khiến HLV Park không có nhiều thời gian cho vợ và nghỉ ngơi. Các giải đấu nối tiếp nhau khiến ông phải thường trực mọi kế hoạch và suy nghĩ chiến thuật trong đầu.

Tuy nhiên, chắc chắn VFF không đồng ý với đề xuất này. Theo đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ vẫn nhận lãnh trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 diễn ra tại Philippines cuối năm nay. 

Theo Dân trí, một lãnh đạo VFF cho hay, khi ký hợp đồng với VFF thì một trong các nhiệm vụ HLV Park Hang Seo đảm nhận là cùng đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30.

“HLV Park Hang Seo là người chuyên nghiệp và cũng rất có trách nhiệm. Thế nên thông tin như vừa qua là không chính xác. Chúng tôi hiện cũng chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ phía ông Park về chuyện hợp đồng mới”, lãnh đạo VFF trên cho biết.

Được biết trong bản hợp đồng đã ký VFF có giao nhiệm vụ cụ thể với thầy Park ở SEA Games 30. Bên cạnh đó, tấm HCV SEA Games dù chỉ ở sân chơi khu vực nhưng suốt hơn 50 năm qua bóng đá Việt Nam không thể giành được, vì thế nó cũng ý nghĩa không kém các thành tích ở tầm châu lục. Với những gì đã làm được trong năm 2018, có lẽ chỉ có thầy Park mới có thể giúp Việt Nam hoàn thành giấc mơ HCV SEA Games vào cuối năm nay.

Về việc cần sớm gia hạn hợp đồng, tăng lương cho HLV Park Hang Seo, tin từ VFF cho biết thời điểm hiện tại những vấn đề này chưa được bàn tới bởi hợp đồng của ông Park với VFF có thời hạn tới tận tháng 1/2020, tức còn khoảng 1 năm.

Trước đó, chia sẻ với giới truyền thông, bầu Đức, người đã trả lương gần một tỷ mỗi tháng cho HLV Park Hang Seo đã gới ý VFF lên chủ động và gấp rút gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo.

Chia sẻ trên 90mins, ông Đức nói: “Hiện tại tôi cũng chỉ có thể chờ tin tức từ VFF mà thôi. Tôi đã không còn là PCT của VFF nữa nên không thể gia hạn hợp đồng với ông Park.

Tôi nghĩ việc ông Park có làm được việc hay không, tất cả mọi người đều đã rõ rồi. Không ai có thể phủ nhận điều đó.

Về vấn đề trả lương, tôi cho rằng sẽ có rất nhiều người sẵn sàng trả lương cho ông Park thay tôi. Hơn nữa, ông ấy luôn khẳng định rằng yêu quý Việt Nam và sẽ sẵn sàng ở lại bởi nơi đây mang cho ông niềm hạnh phúc trong công việc. Tôi cho rằng nếu nhận được lời đề nghị, mọi chuyện sẽ không quá khó khăn. Chuyện này VFF cần làm gấp rút.”


Xem video: HLV Park Hang Seo nói gì về việc gia hạn hợp đồng với BĐVN?

Diệp Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN