Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:59
RSS

Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch ‘xẻ thịt’ đất công cho thuê trái phép

Thứ ba, 27/11/2018, 13:59 (GMT+7)

Gần 10 năm nay, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (Bộ NN & PTNT) đã “hô biến” đất công trong khuôn viên thành nhiều ki-ốt, cho thuê kinh doanh trái phép.

Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch Viện Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch ‘xẻ thịt’ đất công cho thuê trái phép

Nhiều năm nay, khuôn viên đất mặt tiền tại địa chỉ 60 Trung Kính, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đang được Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (trực thuộc Bộ NN & PTNT) cho xây dựng hàng loạt ki-ốt kiên cố để cho thuê phục vụ mục đích kinh doanh trái quy định, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Theo quan sát của PV, tại khu đất nói trên, 5 ki-ốt được các hộ kinh doanh thuê lại để kinh doanh quần áo, quầy bán thuốc tây, tạp hóa, quán cà phê, quán bia, cửa hàng kinh doanh sắt thép…

Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch1Hàng loạt ki-ốt kiên cố cho thuê làm nhà hàng, tạp hóa, quán bia, cafe,...

Trao đổi về vấn đề này, bà Phan Thị Hải Yến – Phó Chủ tịch UNBD phường Trung Hòa cho biết: “Hiện tại Viện có 5 ki-ốt (khoảng 200m2) tồn tại từ năm 2011. Phường cũng đã có 3 cuộc làm việc với lãnh đạo Viện và yêu cầu phải dừng việc cho thuê ki-ốt sử dụng đất không đúng mục đích, phía lãnh đạo Viện hứa sẽ thống nhất thông báo chấm dứt hợp đồng, tuy nhiên cho đến nay chưa chưa xử lý dứt điểm.

Họ trình bày do lãnh đạo cũ có ký hợp đồng cho một đơn vị, họ bỏ tiền ra để đầu tư xây dựng những ki-ốt, hợp đồng ký từ năm 2011 đến năm 2021 (10 năm). Bây giờ, họ không biết xử lý như thế nào, bởi vì, trong hợp đồng đơn vị ký đã bỏ tiền ra xây dựng những ki-ốt, nên được phép khai thác”.

Cũng theo bà Yến: “Trong thời gian tới, phía UB phường sẽ tiếp tục yêu cầu chấm dứt việc cho thuê những ki-ốt ở đấy, nếu cố tình không thực hiện thì sẽ lập biên bản vi phạm hành chính, cưỡng chế”.

Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch2Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nhưng không bị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm

Dư luận đặt câu hỏi về việc “xẻ thịt” hàng trăm mét đất công tại Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch để cho thuê có được sự chấp thuận của Bộ NN&PTNT hay không? Và số tiền thu được từ hoạt động cho thuê ki-ốt nhiều năm qua được dùng vào mục đích gì?

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Theo quy định tại khoản 4, Điều 147 - Luật Đất đai 2013 quy định: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm bảo toàn diện tích đất được giao, được thuê và phải sử dụng đất đúng mục đích. Nghiêm cấm việc sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp vào mục đích khác.

 

Tam Mao
Theo Đời sống Plus/GĐVN