Thứ tư, 24/04/2024 | 10:07
RSS

Vì sao Văn Toàn, Hồng Duy bị loại khỏi U23 Việt Nam dù sinh năm 1996?

Thứ hai, 04/03/2019, 10:12 (GMT+7)

Dù sinh năm 1996 và đủ U23 tuổi song cả Văn Toàn, Hồng Duy, Duy Mạnh vẫn không có tên trong danh sách U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2020.

Vào chiều 4/3, danh sách các cầu thủ U23 Việt Nam được triệu tập chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ được công bố. Khá nhiều người bất ngờ khi lứa cầu thủ sinh năm 1996 tài năng như Văn Toàn, Hồng Duy, Duy Mạnh bất ngờ vắng mặt, dù tính theo năm sinh họ tròn 23 tuổi. 

Vòng loại U23 châu Á năm nay là vòng loại phục vụ cho vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào năm 2020. Ở thời điểm đó, Văn Toàn, Duy Mạnh, Hồng Duy hay Văn Đức đều đã bước sang tuổi 24. Đồng nghĩa họ không đủ điều kiện về tuổi để góp mặt với U23 Việt Nam kể từ thời điểm này.

Bản thân điều lệ của AFC liên quan đến giải U23 châu Á 2020 cũng đã ghi rất rõ rằng chỉ những cầu thủ sinh năm 1997 trở về sau mới đủ điều kiện góp mặt trong đội U23 tham dự vòng loại cũng như vòng chung kết.

Vì thế, chỉ các cầu thủ sinh năm 1997, 1998… như Quang Hải Tiến Dũng, Đức Chinh, Đình Trọng, Thành Chung, Thanh Hậu mới có thể được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội U23 Việt Nam tới đây.

U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á với lứa cầu thủ sinh năm 1997 trở về trướcU23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á với lứa cầu thủ sinh năm 1997 trở về trước. Ảnh: Thethao

Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách đội tuyển gồm 30 tuyển thủ có phong độ cao tại thời điểm hiện tại, trong đó có tới 9 cầu thủ thuộc biên chế U22 Việt Nam vừa giành huy chương đồng tại giải U22 ĐNA 2019 trên đất Campuchia gồm: Phan Văn Biểu, Y Eli Nie, Việt Anh, Ngô Tùng Quốc, Trần Thanh Sơn, Hoàng Nam, Phan Thanh Hậu, Tiến Dụng và Trần Danh Trung.

Ngoài ra nhiều tài năng bóng đá trẻ từng lên tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2019 đều có mặt, gồm: Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung…

Tại vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm ở bảng K, cùng với Indonesia, Thái Lan và Brunei, bảng đấu của tuyển Việt Nam sẽ được diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

P.M
Theo Đời sống Plus/GĐVN