Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:05
RSS

Vì sao Hải Phòng FC từ chối giao hữu với U23 Việt Nam?

Thứ ba, 14/03/2023, 11:41 (GMT+7)

Liên tục bị Thanh Hóa và Hải Phòng FC từ chối đá giao hữu, U23 Việt Nam phải tìm quân xanh ở giải hạng Nhất.

Trước ngày lên đường tham dự Doha Cup 2023, U23 Việt Nam bất ngờ hủy bỏ kế hoạch thi đấu giao hữu với đội tuyển quốc gia vì nhiều lý do khác nhau.

Liền sau đó, đoàn quân áo đỏ được liên hệ thi đấu giao hữu với CLB Hà Nội nhưng cũng không thành. Không những vậy, cả Hải Phòng FC và Đông Á Thanh Hóa cũng từ chối thi đấu giao hữu với đoàn quân của HLV Philippe Troussier vì cả hai đều đã có kế hoạch của riêng mình trong tuần này.

Chính vì thế mà U23 Việt Nam sẽ chỉ có cuộc so tài với đội bóng ở giải hạng Nhất là CLB Phú Thọ, khiến nhiều người chưa thể yên tâm.

Hải Phòng FC từ chối giao hữu với U23 Việt Nam vì đã có kế hoạch chuẩn bị cho V.League
Hải Phòng FC từ chối giao hữu với U23 Việt Nam vì đã có kế hoạch chuẩn bị cho V.League 

Khả năng cao trận giao hữu này sẽ có 3 hiệp đấu và thời gian của mỗi hiệp đấu sẽ rút gọn lại. Quân số 32 cầu thủ của U23 Việt Nam hiện tại có thể chia được 3 đội hình khác nhau và cá nhân của HLV Philippe Troussier cũng sẽ trao cơ hội vào sân cho tất cả các cầu thủ để có cái nhìn tổng quát với các vị trí.

Ở giải giao hữu Doha Cup 2023, hai đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam sẽ là U23 Iraq vào lúc 02h45 trên sân Al-Gharafa vào ngày 22/3 và 0h30 ngày 25/3 trên sân của CLB Al Ahli gặp U23 UAE. Sau 2 trận, BTC giải sẽ dựa vào thành tích để bốc thăm chia cặp cho lượt trận cuối cùng.

Sau giải đấu này, HLV Philippe Troussier sẽ chốt danh sách U23 Việt Nam thêm một lần nữa trước khi bước vào giai đoạn cuối cùng cho SEA Games 32 tại Campuchia.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại