Thứ bảy, 20/04/2024 | 22:57
RSS

Vì sao Đặng Văn Lâm không được thi đấu tại Cup FA Thái Lan?

Thứ tư, 04/11/2020, 16:03 (GMT+7)

Trong một bài viết mới nhất, báo chí Thái Lan đã tiết lộ lý do Đặng Văn Lâm không có tên trong danh sách của đội Muangthong United thi đấu tại Cup FA Thái Lan.

Theo nhiều tờ báo nổi tiếng tại Thái Lan, thủ môn Đặng Văn Lâm đã không có tên trong danh sách của đội Muangthong United thi đấu tại Cup FA Thái Lan tới đây.

Tờ Goal đặt tiêu đề khá thú vị: "Đừng nổi giận khi Đặng Văn Lâm vừa bị Muangthong gạch tên khỏi danh sách đá Cup FA". Tác giả của bài viết này tiết lộ, giải FA Cup Thái Lan không có hạn ngạch cho các cầu thủ ASEAN nên Muangthong đã loại Văn Lâm và hậu vệ người Philippines Daisuke Sato.

Ngược lại với Văn Lâm thì bốn ngoại binh khác gồm Lucas Rocha , Willian Popp , Derley (Brazil) và Sardor Mirzaev (Uzbekistan) vẫn được ban lãnh đạo Muangthong triệu tập do họ không tới từ khu vực ASEAN.

Ngoài việc đề cập tới việc loại Văn Lâm thì tờ Goal cũng dành lời khen cho thủ thành sinh năm 1993: "Thủ môn của ĐTQG Việt Nam Đặng Văn Lâm mới đây cũng ghi dấu ấn với một pha cứu thua xuất sắc, góp công giúp Muangthong đánh bại Buriram 3-2 ngay tại sân Chang Arena".

Việc Đặng Văn Lâm không tham dự Cup FA sắp tới, vị trí người khác đền sẽ thuộc về hai thủ môn còn lại của Muangthong United là Somporn Yos và Korrakot Pipatnadda, cả hai còn khá trẻ và đang bắt dự bị cho Văn Lâm ở giải Thai League

Đặng Văn Lâm không được thi đấu tại Cup FA Thái Lan
Đặng Văn Lâm không được thi đấu tại Cup FA Thái Lan

Cup FA Thái Lan được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1980, duy trì đến năm 2001, giải đấu khởi động lại từ năm 2009 sau 8 năm liên tiếp không được tổ chức vì nhiều lý do khác nhau. Hiện tại, Muangthong là đội bóng lớn duy nhất ở Thái Lan chưa từng vô địch giải đấu này trong khi Rajpracha đã vô địch 5 lần, Buriram 4 lần, Bangkok Bank 3 lần…

Lúc này dẫn đầu bảng xếp hạng giải Thai League đang là CLB Bangkok G, họ giành được 29 điểm sau 29 trận đã đấu và là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch của mùa giải năm nay. Xếp ở vị trí thứ hai lúc này đang là Thai Port với 22 điểm tuy nhiên họ thi đấu ít hơn các đội bóng khác một trận.

Đội bóng của Đặng Văn Lâm tạm xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 12 điểm tuy nhiên họ cũng thi đấu ít hơn các đối thủ một trận. Lúc này Văn Lâm đang có phong độ tốt và liên tục được bắt chính trong màu áo của Muangthong Uinted.

Do giải Thai League kết thúc vào tháng 4 năm tới nên Đặng Văn Lâm có khả năng lớn không kịp về tham dự AFF Cup 2021 cùng đội tuyển Việt Nam bởi giải đấu này không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN