Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:13
RSS

Vì sao bé 3 tháng tuổi nhiễm virus Covid - 19 được chuyển về bệnh viện Nhi Trung ương?

Thứ năm, 13/02/2020, 19:07 (GMT+7)

Bé 3 tháng ở Vĩnh Phúc, bệnh nhi nhỏ tuổi nhất nhiễm corona tại Việt Nam hiện đã được chuyển về tuyến trên để có điều kiện điều trị và chăm sóc tốt nhất.

Bé 3 tháng tuổi nhiễm virus corona (covid 19) được chuyển về bệnh viện Nhi Trung ương
Bệnh viện Nhi Trung ương - nơi tiếp nhận bé 3 tháng tuổi nhiễm virus corona.

Trao đổi với PV về bé gái N.G.L (3 tháng tuổi; ở xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), bệnh nhân nhỏ tuổi nhất nhiễm corona tại Việt Nam ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết tình trạng bé ổn định. Tuy nhiên để có phương tiện chăm sóc điều trị tốt nhất, bé đã được chuyển về bệnh viện Nhi Trung ương. Trước đó, tại Vĩnh Phúc, bé L. cùng mẹ được cách ly tại Phòng khám Đa khoa Quang Hà huyện Bình Xuyên.

Trong suốt hành trình xe cấp cứu vận chuyển từ Vĩnh Phúc tới Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội, bệnh nhi được đặt nằm trong buồng cách ly, đảm bảo không lây nhiễm virus cho các bác sĩ và nhân viên y tế đi cùng. Mẹ cháu bé cũng đi cùng con để tiện chăm sóc.

Theo PGS.TS Trần Minh Điển - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương - đơn vị tiếp nhận điều trị bệnh nhi cho biết, hiện tình trạng của cháu ổn định, không ho, không sốt, ăn, bú tốt. Cháu được điều trị ở khu cách ly riêng của bệnh viện.

Đây là 1 trong 5 phòng cách ly tiêu chuẩn của cả nước, đảm bảo không lây nhiễm được ra môi trường, không lây nhiễm cho cán bộ y tế. Khi tiếp nhận cháu bé vào điều trị, bệnh viện đã phân công 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng thay phiên nhau chăm sóc cho cháu. Các cán bộ y tế này cũng đồng thời được cách ly tại khu vực lưu của bệnh viện.

Bệnh nhi N. G. L là cháu ngoại của bệnh nhân P. T. B ( bệnh nhân có liên quan đến nữ công nhân N.T.D - 1 trong 8 người đi từ Vũ Hán về bị nhiễm virus corona).Ngày 28/01/2020, cháu N. G. L được mẹ đưa đến nhà bà P.T.B (bà ngoại) chơi và hai mẹ con ở cùng nhà bà ngoại trong 04 ngày tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Sau khi xác định bệnh nhân P. T. B (bà ngoại cháu) bị mắc bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành điều tra lập danh sách người tiếp xúc gần trong đó có cháu N.G.L. và mẹ cháu. 
Trong quá trình theo dõi người tiếp xúc gần hàng ngày theo quy định, y tế cơ sở phát hiện ngày 6/2/2020, cháu N. G. L có biểu hiện ho và chảy nước mũi, không rõ sốt.

Ngay sau đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm và gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân thực hiện tại Khoa Vi rút, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho kết quả dương tính với virus nCoV. 

Mẹ của cháu hiện sức khỏe bình thường, đã lấy mẫu bệnh phẩm, chờ kết quả xét nghiệm. Còn bà ngoại cháu sau thời gian cách ly, điều trị, xét nghiệm lần đầu cho kết quả âm tính với virus corona, tiếp tục theo dõi để xét nghiệm lần 2.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN