Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:35
RSS

Vi phạm lệnh cách ly, Hàn Quốc ra lệnh trục xuất 6 người Việt Nam

Thứ hai, 20/04/2020, 13:57 (GMT+7)

Hàn Quốc ra lệnh trục xuất 6 người Việt Nam, trong đó có 3 du học sinh, vì ra ngoài trong thời gian tự cách ly bắt buộc.

 

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc ngày 12/3/2020. Ảnh: AFP/
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm covid-19 tại bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc ngày 12/3/2020. Ảnh: AFP

Báo VnE dẫn nguồn từ tờ Yonhap thông tin, Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm qua cho biết đã yêu cầu 3 du học sinh Việt ở thành phố Gunsan, tây nam nước này, rời khỏi Hàn Quốc vào ngày 25/4 tới. Họ bị phát hiện ra khỏi nhà và không mang theo điện thoại để tránh bị giới chức phát hiện thông qua chức năng định vị GPS được áp dụng trong khâu giám sát những người thuộc diện tự cách ly.

Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, cơ quan này yêu cầu nhóm người Việt rời khỏi Hàn Quốc thay vì cưỡng chế họ rời đi, do cần có thời gian sắp xếp chuyến bay. Điều đó có nghĩa là 3 du học sinh phải rời khỏi Hàn Quốc ngay khi lịch bay được xử lý. Đến lúc đó, họ vẫn sẽ bị giữ tại văn phòng di trú.

Tuần trước, chính phủ Hàn Quốc cũng trục xuất 3 người Việt vì vi phạm quy định cách ly. Họ bao gồm một đôi vợ chồng bị phát hiện tại thành phố Gimhae, dù địa chỉ đăng ký cư trú ở Seoul, và một thuyền viên ra khỏi nhà đi đánh cá.

Hàn Quốc yêu cầu tất cả người nước ngoài phải tự cách ly trong 14 ngày từ hôm 1/4. Những người vi phạm quy định hoặc khai báo gian dối có thể đối mặt với một năm tù hoặc bị phạt tới 10 triệu won (gần 8.200 USD). 29 người đã bị từ chối nhập cảnh vì không chấp nhận quy định này khi tới Hàn Quốc. 

Ngày 20/4, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại nước này hiện là 10.674 ca, chỉ tăng 13 ca, trong khi số ca tử vong tăng thêm 2 ca lên thành 236 ca.

Phóng viên TTXVN tại Seoul, KCDC đồng thời cho biết đã có thêm 72 bệnh nhân bình phục hoàn toàn, đưa tổng số ca được chữa khỏi lên 8.114 người.

Ngày 20/4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo một bệnh viện quân y ở thành phố Daejeon, miền Trung nước này đã tạm thời đóng cửa sau khi 4 nhân viên y tế tại đây có những triệu chứng nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

Các nhân viên nghi nhiễm này đã được cách ly từ một ngày trước đó. Tuy nhiên, tất cả những người này đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong 2 lần xét nghiệm đầu tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay họ sẽ đưa ra những biện pháp bổ sung dựa vào kết quả xét nghiệm cuối cùng của 4 nhân viên này.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN