Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:11
RSS

Hàn Quốc tiếp tục tăng cường ‘giãn cách xã hội’

Thứ bảy, 04/04/2020, 17:38 (GMT+7)

Trước bối cảnh trường hợp dương tính với Covid-19 ngày càng gia tăng và xuất hiện các “ổ dịch” mới với quy mô nhỏ tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường “giãn cách xã hội”.

Hàn Quốc tiếp tục tăng cường giãn cách xã hội
Hàn Quốc tiếp tục tăng cường "giãn cách xã hội" trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 vẫn gia tăng - Ảnh: Reuters.

Theo VOV.VN, trước tình hình số ca mắc Covid-19 gia tăng và số ổ dịch nhỏ xuất hiện ngày càng nhiều ở Seoul, ngày 4/4, Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này sẽ tiếp tục tăng cường biện pháp “giãn cách xã hội”, trước đó dự kiến sẽ kết thúc vào 6/4.

Trước đó, biện pháp này đã được áp dụng trong vòng 15 ngày kể từ 21/3. Thời hạn chính thức sẽ được thông báo vào ngày 5/4. Các sự kiện thể thao và các buổi lễ tôn giáo có nguy cơ lây lan virus cao đều đã bị cấm triệt để.

Tính đến hết 3/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) báo cáo tổng số ca mắc Covid của nước này đã lên tới 10.156 và 177 ca tử vong. CÙng ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết hiện tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc vẫn trong giai đoạn “nghiêm trọng” cần duy trì quy định “giãn cách xã hội” một cách chặt chẽ.

Sự gia tăng nhanh chóng của các ca bệnh “nhập cảnh” và các cụm nhiễm mới tại khu vực xung quanh thủ đô Seoul là lý do Chính phủ hủy bỏ việc mở lại các trường học vào tuần tới, trước lo ngại dịch bệnh có thể bùng phát trở lại.

“Giãn cách xã hội” đang là biện pháp được nhiều quốc gia áp dụng để chặn đà gia tăng số ca dương tính với Covid-19, trong đó có Việt Nam Theo đó, người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường trong 15 ngày (từ 1/4 đến 15/4) và nếu phải ra đường thì phải giữ khoảng cách xã hội tối thiểu 2m.

Tính đến thời điểm hiện tại, tình hình số ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam tăng chậm hơn nhiều só với các nước khác vì đã thực hiện các giải pháp chủ động, kịp thời, sớm và hiệu quả. Khi giãn cách xã hội tốt, dịch sẽ không bùng lên thành ổ dịch lớn, đồng nghĩa chỉ là các đám cháy nhỏ thì hoàn toàn có thể dập được.

Tuy nhiên, Việt Nam giờ đã chuyển sang giai đoạn 3 của dịch với nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất cao. Bằng chứng từ những ngày gần đây phần lớn các ca mắc đều do lây trong cộng đồng. Do đó, việc thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày trên phạm vi toàn quốc là hết sức quan trọng.

Hoàng Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN