Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:27
RSS

'Về nhà đi con' tập 82: Được Vũ thú nhận tình cảm Thư vẫn hoài nghi

Thứ tư, 07/08/2019, 07:08 (GMT+7)

Trong 'Về nhà đi con' tập 82, Vũ dẹp bỏ lòng tự trọng mà nhận lỗi và bày tỏ tình cảm với Thư. Tuy nhiên, Thư vẫn tỏ ra hoài nghi.

'Về nhà đi con' tập 82: Được Vũ thú nhận tình cảm Thư vẫn hoài nghi
Được Vũ thú nhận tình cảm Thư vẫn hoài nghi

Trong tập 82 'Về nhà đi con' lên sóng tối thứ 4 ngày 7/8 trên VTV1, dẹp bỏ mọi sĩ diện, Vũ đã đến gặp Thư để nhận lỗi. Anh thừa nhận với Thư: "Từ đầu đến cuối anh đều sai. Anh đã tham lam nhưng tình cảm của anh dành cho cô Nhã đó không phải là tình yêu". 

Tuy nhiên, đáp lại sự thành khẩn của Vũ, Thư vẫn tỏ ra hoài nghi: "Nếu cô ta không trở mặt anh có như thế này không?”.

Trong khi đó, nhận thấy mình đã sai lầm khi can thiệp vào chuyện tình cảm của các con nên ông Sơn (Trung Anh) đã quyết định đứng ngoài cuộc để Thư và Huệ tự quyết định cuộc đời mình. "Bây giờ các con cũng cũng trưởng thành rồi, các con có thể tự quyết định cuộc đời riêng của mình. Cho nên bố quyết định "lui về hậu trường", bố sẽ không phát biểu, không khuyên răn, không chỉ đạo bất cứ một cái gì nữa hết" - ông Sơn nói trong sự ngỡ ngàng của cả Huệ, Thư và Dương.

'Về nhà đi con' tập 82: Được Vũ thú nhận tình cảm Thư vẫn hoài nghi
Ông Sơn tuyên bố rút lui, không can thiệp vào chuyện tình cảm của các con

Ở một diễn biến khác của ‘Về nhà đi con’ tập 82, Huệ (Thu Quỳnh) bất ngờ gặp lại cô Hạnh (Thuý Hà). Huệ nói gia đình gặp nhiều chuyện nên ông Sơn lủi thủi không muốn nói chuyện với ai cũng như mong muốn cô Hạnh sẽ đến nhà nói chuyện cho bố đỡ buồn. 

'Về nhà đi con' tập 82: Được Vũ thú nhận tình cảm Thư vẫn hoài nghi
Huệ mong cô Hạnh nói chuyện với bố Sơn

Liệu Vũ sẽ có những hành động như thế nào để chứng tỏ tình cảm sâu đậm dành cho Thư? Thư có dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi của Vũ và quyết định sẽ yêu lại từ đầu? Cô Hạnh sẽ đến gặp ông Sơn? Câu trả lời sẽ có trong diễn biến của bộ phim 'Về nhà đi con' tập 82 lên sóng tối 7/8 trên VTV1.

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN