Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:57
RSS

Vẻ đẹp như tài tử của tiền đạo tuổi trẻ tài cao giúp Iraq xuyên thủng lưới Việt Nam

Thứ năm, 10/01/2019, 09:07 (GMT+7)

Trận ra quân của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 khép lại với tỷ số 3-2 nghiêng về đối thủ Iraq. Người ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng Tây Á ở phút 35 là tiền đạo mang áo số 10 - Mohanad Ali Kadhim Al-Shammari, 18 tuổi.

Mohanad Ali Kadhim mới chỉ 18 tuổi song đã có 10 trận khoác áo đội tuyển quốc gia Iraq, ghi được 6 bàn. Trước đó, anh có 5 pha lập công trong màu áo tuyển U16 Iraq chỉ sau bốn trận ra sân.

Mohanad Ali Kadhim đang khoác áo câu lạc bộ Al-Kahrabba tại giải Ngoại hạng Iraq theo dạng cho mượn. Sau 30 trận ra sân, anh ghi đến 12 bàn thắng. Thành tích ấn tượng đó là lý do anh có cơ hội dự giải Asian Cup cùng tuyển Iraq lần đầu trong sự nghiệp. 

Cầu thủ Iraq 18 tuổi được mệnh danh là 'thần đồng bóng đá". Tiền đạo Mohanad Ali Kadhim là chân sút xuất sắc, được nhiều kỳ vọng ở mùa giải Asian Cup năm nay.

Kaddhim bắt đầu quan tâm đến bóng đá khi còn nhỏ và gia nhập Trường bóng đá Ammo Baba từ năm 6 tuổi. Với màn trình diễn xuất sắc trên sân cỏ, anh đã thu hút sự chú ý của các nhà quản lý CLB Al-Shorta và chính thức gia nhập năm 2013.

Vẻ đẹp như tài tử của tiền đạo tuổi trẻ tài cao giúp Iraq xuyên thủng lưới Việt Nam Vẻ đẹp như tài tử của tiền đạo tuổi trẻ tài cao giúp Iraq xuyên thủng lưới Việt Nam
Vẻ đẹp trai của tiền đạo Iraq 18 tuổi. Ảnh: Internet

Nam cầu thủ kết thúc mùa giải 2018 với Al-Shorta, ghi 17 bàn thắng sau 30 lần ra sân. Nhờ thành tích này, anh được đầu quân cho đội tuyển quốc gia, còn được liên kết với nhiều câu lạc bộ châu Âu.

Tiền đạo mang áo số 10 lần đầu thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia Iraq trong trận gặp Bahrain tại Cúp Vịnh Ả Rập tháng 12/2017. Anh đã ghi 2 bàn thắng đầu tiên cho Iraq trong trận giao hữu với Ả Rập Saudi vào tháng 2/2018.

Kaddhim trở thành cầu thủ tuyển U14 Iraq năm 2013 ở tuổi 13. Anh chính là người ghi bàn hàng đầu tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2013 với 6 bàn thắng ở Nam Kinh (Trung Quốc) vào tháng 8/ 2013, giúp U14 Iraq lần lượt đánh bại Singapore, Kuwait và Thái Lan để vào tứ kết.

Tại Giải vô địch AFC U14 năm 2014, cầu thủ đến từ Tây Á giành giải thưởng Vua phá lưới với 6 bàn thắng. Tại Giải vô địch WAFF U16 năm 2015, anh một lần nữa đoạt giải Vua phá lưới với 5 bàn thắng và đội của anh giành chức vô địch.


Xem thêm: Sự thật về nhận xét 'Văn Lâm đứng sai vị trí' của HLV Park Hang Seo

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN