Thứ năm, 28/03/2024 | 22:08
RSS

Báo Đức nhận xét tuyển Việt Nam 'có phần ngây thơ' khi gặp Iraq

Thứ tư, 09/01/2019, 14:21 (GMT+7)

Tờ báo Deutsche Welle của Đức có những nhận định hết sức bất ngờ về trận thua ngược 2-3 trước Iraq ở lượt trận ra quân Asian Cup 2019.

Dù chơi đầy cố gắng thậm chí nhiều lần vươn lên dẫn trước đối thủ, song đội tuyển Việt Nam đã nhận trận thua ngược 2-3 trước Iraq qua đó có trận ra quân không thuận lợi tại giải bóng đá vô địch châu Á, Asian Cup 2019.

Trong bài tường thuật, nhà báo Janek Speight của Deutsche Welle  (Đức) miêu tả: "Đội tuyển Việt Nam có phần ngây thơ, trong khi Iraq lại chơi bóng bằng sự thông minh lanh lợi. Đó là điểm nhấn then chốt người ta thấy trong hiệp 2".

Phân tích về trận đấu này, cây bút của Deutsche Welle đã thi đấu có phần ngây thơ, họ cho rằng tuyển Việt Nam đã đuối sức vì kiểu nhập cuộc gung-ho (quá hăng hái) trong một giờ thi đấu đầu tiên. Vì vậy, họ đã lùi sâu về sân nhà và nhường thế trận cho đại diện Tây Á trong hiệp 2.

Đội tuyển Việt Nam nhận được nhiều lời ngợi khen từ báo chí Đức

Đội tuyển Việt Nam nhận được nhiều lời ngợi khen từ báo chí Đức. Ảnh: Zing

Trong khi đó Iraq tỏ ra tinh quái khi biết khai thác điểm yếu về thể lực và sự thiếu ổn định của hàng thủ tuyển Việt Nam và dồn toàn lực để thi đấu ép sân đối thủ và có được chiến thắng chung cuộc, tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoại mục.

Nhà báo Đức cũng cho rằng màn trình diễn của các cầu thủ hôm nay xứng đáng được ngợi khen dù họ không có được điểm nào sau trận đấu với Iraq và rơi vào tính huống bất lợi trong cuộc đua giành vé vào vòng trong.

Tờ báo này cũng cho rằng tương lai đội tuyển Việt Nam sẽ rất đáng xem và là sự dè chừng với các đối thủ ở châu lục, khi độ tuổi trung bình của tuyển Việt Nam hiện tại rất trẻ, chỉ là 23 tuổi.

Xem thêm: Báo châu Á khen ngợi Công Phượng, chê hàng thủ Việt Nam

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN