Thứ tư, 17/04/2024 | 02:11
RSS

Để thua Iraq, đội tuyển Việt Nam sẽ vào vòng 1/8 trong trường hợp nào?

Thứ năm, 10/01/2019, 07:31 (GMT+7)

Với trận thua ngược Iraq ở lượt trận ra quân, đội tuyển Việt Nam cần cố gắng rất nhiều ở những vòng đấu tới, nếu muốn có vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Với việc để thua Iraq 2-3 ở lượt trận ra quân giải bóng đá vô địch châu Á, đội tuyển Việt Nam hiện đứng thứ 3 tại bảng D, với chỉ số -1, xếp trên Yemen đứng cuối bảng với hiệu số -5. Tạm dẫn đầu bảng đấu này là Iran với hiệu số +5 và đứng thứ hai là Iraq với hiệu số +1.

Theo luật của AFC Asian Cup 2019, hai đội đứng đầu mỗi bảng và 4/6 đội xếp thứ ba ở các bảng đấu sẽ giành quyền lọt vào vòng knock-out.

Việc tìm ra 4 đội đứng thứ 3 mỗi bảng, được xét theo những tiêu chí sau: điểm số, hiệu số bàn thắng thua, số bàn thắng, và điểm phạt. Nếu có hai đội trở lên giống nhau ở các chỉ số này, ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm chọn đội ngẫu nhiên đi tiếp.

Đội tuyển Việt Nam sẽ vào vòng 1/8 trong trường hợp nào?

Đội tuyển Việt Nam gặp khó trong hành trình giành vé vào vòng 1/8. Asian Cup. Ảnh: Zing

Với việc để thua sát nút Iraq ở lượt trận ra quâ, đội tuyển Việt Nam hiện xếp thứ 5 trong số 6 đội hạng 3 ở Asian Cup 2019,  nếu giành chiến thắng cả hai trận còn lại, cơ hội đi tiếp với đội bóng áo đỏ là vô cùng lớn, song điều đó cũng rất khó có thể trở thành hiện thực, khi Iran rất mạnh và được dự báo sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch năm nay.

Khả dĩ hơn cả, Việt Nam sẽ cố để thua Iran bằng tỷ số thấp nhất có thể và giành toàn lực để đánh Yemen. 3 điểm không phải điểm số an toàn nhưng ít nhất nó sẽ giúp đội bóng của HLV Park Hang Seo nuôi hy vọng cạnh tranh với các đội hạng ba khác.

Ngược lại nếu để thua cả hai trận trước Iran và Yemen, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức chia tay giải đấu ngay tại vòng bảng.

Xem thêm: Sự thật về nhận xét 'Văn Lâm đứng sai vị trí' của HLV Park Hang Seo

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN