Thứ năm, 18/04/2024 | 20:21
RSS

Vé chợ đen trận U23 Việt Nam - Thái Lan ế ẩm, phe vé 'méo mặt'

Thứ ba, 26/03/2019, 13:27 (GMT+7)

Vé xem trận Việt Nam vs Thái Lan ở lượt trận cuối cùng vòng loại U23 Châu Á đang trong tình trạng ế ẩm. Nhiều phe vé đang “méo mặt” vì không bán được.

Vé chợ đen trận Việt Nam – Thái Lan ế ẩm, phe vé méo mặt
Nhiều phe vé trận Việt Nam - Thái Lan "méo mặt" vì không bán được vé.

20h tối nay, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng vòng loại U23 Châu Á trên sân vận động Mỹ Đình, trận đấu mang tính chất sống còn, nếu thua Thái Lan ở trận này gần như cánh cửa đi tiếp của Việt Nam sẽ khép lại.

Theo ghi nhận của PV, sáng ngày 26/3, hàng chục người được cho là cò vé mời chào khách mua vé xem đội U23 Việt Nam thi đấu, không khó để nhận ra những người cò vé này, với vóc dáng bịt kín mặt, đội nón tay luôn cầm 1 tập vé các loại tay vẫy mới chào khách.

Theo một người phe vé trước khu vực sân Mỹ Đình cho biết: “Giải lần này không “hot” không được nhiều người chú ý nên vé bán rất chậm, từ sáng không bán nổi một cặp”.

Theo tìm hiểu của PV, vé của trụ sở VFF bán ra khán đài A B là từ 200 – 300 nghìn đồng, vé khán đài C D là 150 nghìn đồng. Trong khi đó các phe vé bán vé khán đài A B từ 250 – 350 nghìn đồng, vé khán đài C D là 200 nghìn đồng. Tuy chỉ bán đắt hơn so với VFF 50 nghìn đồng nhưng chẳng mấy ai thiết tha. Một phần là do vé online dễ mua phần khác người hâm mộ không hào hứng với vòng loại này.

Vé chợ đen trận Việt Nam – Thái Lan ế ẩm, phe vé méo mặt
Giá vé chợ đen chỉ đắt hơn VFF bán ra 50 nghìn đồng, thế nhưng cũng không ai thiết tha.

Nhiều phe vé ôm nhiều vé đang “phát sốt” lên vì không có khách mua. Tình trạng cò vé ế ẩm đang diễn ra vì vòng loại ít người hâm mộ chọn ra sân cổ vũ. Nhiều cò vé còn sẵn sàng giảm giá tới mức chỉ cần lãi cái bánh mỳ cũng bán.

Anh Mai Xuân Thắng (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, “Vé đợt này dễ mua, khác hẳn so với đợt giải AFF Cup diễn ra vào cuối năm 2018. Nếu như đợt AFF vừa rồi mở bán online chỉ cần chậm 1 phút là đã không thể mua được vé. Thì đợt này VFF mở bán vé vòng loại U23 Châu Á từ ngày 10/3, ba ngày sau tôi vào vẫn mua được 2 cặp vé của 2 trận Việt Nam đấu với Indonesia và Thái Lan”.

Với tình hình thị trường vé ảm đạm như hiện nay nếu “ôm” nhiều vé rất có thể không bán hết hoặc phải bán tháo bán chạy.

Theo một cò vé cho biết, nếu sát giờ thi đấu mà vẫn chưa bán hết vé thì chấp nhận bán bằng giá in trên vé. Thậm chí người này còn chấp nhận bán lỗ từ 20 - 50 nghìn đồng/vé.

Đình Văn
Theo Đời sống Plus/GĐVN