Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:51
RSS

Văn Toàn quyết tâm 'xé lưới' Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022

Thứ hai, 26/08/2019, 09:36 (GMT+7)

Sở hữu phong độ rất cao tại V.League, tiền đạo Văn Toàn tự tin ghi bàn vào lưới Thái Lan ở lần tái đầu vào ngày 5/9 tới.

Vòng 22 giải bóng đá V.League 2022, HAGL có chiến thắng quan trọng 2-1 trước đối thủ nhiều duyên nợ SHB qua đó tạm thoát khỏi khủng hoảng và sáng cửa trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay.

Góp công lớn trong chiến thắng của phố Núi ở vòng đấu này là tiền vệ Văn Toàn với lối chơi máu lửa hiệu quả. Chính tiền vệ người Hải Dương đã kiến tạo để Ngọc Quang ấn định tỷ số ở cuối hiệp hai của trận đấu.

Văn Toàn hiện là chân sút ưu tú của phố Núi ở mùa giải năm nay với 7 bàn thắng, 5 đường kiến tạo. Tiền đạo quê Hải Dương đang cùng với Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân và Minh Vương dẫn đầu Top ghi bàn chân sút nội sau 22 vòng đấu và được HLV triệu tập vào danh sách tham dự vòng loại World Cup 2022

Tiền đạo Văn Toàn quyết tâm 'xé lưới' Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022
Văn Toàn hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn cho HAGL với 7 bàn thắng. Ảnh: Sport

Phát biểu sau trận thắng Đà Nẵng ở vòng 22, Văn Toàn tỏ ra hào hứng khi được HLV tin tưởng điền tên vào danh sách sơ bộ ở vòng loại World Cup, đồng thời quyết tâm ghi bàn vào lưới Thái Lan ở trận so tài vào ngày 5/9 tới.

“Tôi luôn cố gắng từng ngày để đạt phong độ cao nhất từ cấp độ CLB cho đến ĐTQG. Được gọi lên đội tuyển Việt Nam với cá nhân tôi là một sự tự hào nhưng phần nào đó cũng là áp lực. Tôi sẽ phải cố gắng hết sức mình.

Hơn nữa, các tiền đạo tập trung lần này đều có phong độ cao và mỗi người sẽ có một lợi thế riêng. Vì vậy tôi phải nỗ lực để được thi đấu. Bản thân tôi sẽ cố gắng ghi bàn vào lưới Thái Lan. Tôi rất tự tin vào phong độ hiện tại của mình”.

Theo kế hoạch, Đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào chiều nay 26/8. Ngày 1/9, đội sẽ lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội chủ nhà Thái Lan tại Vòng loại thứ hai World Cup 202 khu vực châu Á.

Theo lịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu 5 trận trong năm 2019, và 3 trận trong năm 2020. Ở trận ra quân vào ngày 5/9, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân của kình địch Thái Lan. Tiếp đó vào ngày 10/10/2019 thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ trở về sân nhà tiếp đón Á quân AFF Cup 2018 Malaysia.

5 ngày sau vào ngày 15/10/2019, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách của đối thủ nhiều duyên nợ Indonesia. Một tháng sau trận cầu quan trọng với đội bóng xứ Vạn đảo, vào ngày 14/11/2019 đội bóng áo đỏ sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón đội bóng mạnh nhất bảng tới từ tây Á là UAE. Đây là trận đấu ảnh hưởng rất nhiều tới xuất đi tiếp của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Ở lượt trận thứ hai, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 19/11/2019. Tiếp đó, thầy trò HLV Park Hang Seo lại hành quân sang Malaysia và làm khách của Á quân AFF Cup 2018 vào ngày 31/3/2020.

Vào ngày 4/6/2020, Việt Nam sẽ tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình. Trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng loại 2 World Cup là chuyến làm khách được dự báo hết sức khó khăn trước đội bóng mạnh nhất bảng UAE vào ngày 9/6/2020.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN