Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:37
RSS

Huyền thoại bóng đá Thái nói gì về danh sách sơ bộ của HLV Nishino?

Thứ sáu, 23/08/2019, 09:24 (GMT+7)

Sau khi HLV Nishino lên danh sách 33 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu gặp Việt Nam, truyền thông nước này đã lên tiếng chỉ trích kịch liệt. Trong khi đó, huyền thoại Piyapong Pue-on lại có cái nhìn khác.

Mới đây, tân HLV trưởng Akira Nishino của ĐT Thái Lan cũng đã công bố danh sách sơ bộ bao gồm 33 cầu thủ được triệu tập để chuẩn bị cho vòng loại World Cup. HLV người Nhật đã gây nhiều tranh cãi khi đã loại lão tướng Teerasil Dangda, chỉ triệu tập 2 tiền đạo, một trong số đó gần như “vô danh” với người hâm mộ bóng đá Thái Lan.

Đặc biệt hơn, danh sách triệu tập của đội tuyển Thái Lan còn có đến... 5 thủ môn, gồm Kavin Thammasajanan, Siwarak Tedsungnoen, Apirak Worawong, Chatchai Butprom và Kornpatnaree Chan và cho gọi tới 16 tiền vệ, điều này khiến báo chí Thái Lan ngỡ ngàng xen lẫn hoài nghi.

Tờ SMM Sports tỏ ra khó hiểu: “Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Thái Lan, đội tuyển chỉ gọi lên đúng 2 tiền đạo trong danh sách sơ bộ. Con số này rõ ràng là chưa đủ đối với hàng công ngay cả khi chốt danh sách xuống còn 23 cầu thủ”, bài viết mở đầu.

“Chẳng nhẽ Thái Lan lại thiếu những cái tên có thể đá tiền đạo hay sao?”. Bởi trong 33 cầu thủ, ngoài 5 thủ môn, có 10 hậu vệ và 16 tiền vệ nhưng chỉ có 2 tiền đạo đảm nhận mục tiêu ghi bàn để thắng tất cả các trận bảng G", tờ báo Thái ngỡ ngàng vì quyết định lạ của HLV Nishino.

Huyền thoại bóng đá Thái Lan nói gì về danh sách sơ bộ của HLV Nishino?
Huyền thoại bóng đá Thái Lan ủng hộ danh sách sơ bộ của HLV Nishino

Khá bất ngờ, huyền thoại bóng đá Thái Lan Piyapong Pue-on tỏ ra hài lòng với danh sách sơ bộ gây tranh cãi của HLV Nishino. Theo quan điểm của Piyapong Pue-on, cựu cầu thủ từng ghi được 70 bàn thắng sau 100 lần khoác áo đội tuyển Thái Lan, HLV Akira Nishino là một HLV giỏi, và chiến lược gia người Nhật có cái lý với những lựa chọn của mình.

Chia sẻ với Siam Sport, Piyapong nói: "Ông Nishino là một HLV giỏi, ông ấy rõ ràng đã có những ý tưởng trong việc xây dựng đội tuyển Thái Lan sẽ thi đấu ra sao. Tôi tin những lựa chọn của nhà cầm quân này đều được dành để phục vụ cho chiến thuật HLV Nishino nhắm tới.

Thời gian ông Nishino tiếp quản tuyển Thái Lan quá ngắn. Thông thường, một HLV sẽ cần từ 5 đến 6 tháng mới ghi chép hết thông tin cầu thủ. Còn ông Nishino chỉ có 2 tháng để chuẩn bị. Tuy nhiên, tôi tin Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) và các trợ lý đã chuẩn bị mọi thứ cho HLV Nishino".

Theo huyền thoại của bóng đá Thái Lan, HLV Akira Nishino sẽ xây dựng lối chơi cho đội bóng xứ sở Chùa Vàng xoay quanh hàng tiền vệ. Họ đang có một đội hình với nhiều tiền vệ đa năng, có thể tổ chức lối chơi đồng thời kiêm luôn nhiệm vụ ghi bàn.

Cuối bài phỏng vấn, Piyapong Pue-on cũng bày tỏ sự tin tưởng vào tài năng của HLV Akira Nishino sẽ giúp Thái Lan đánh bại Việt Nam và tiến vào vòng loại 3 với ngôi nhất bảng G. 

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN