Thứ năm, 18/04/2024 | 20:05
RSS

Văn Quyết tiết lộ 'bí quyết' để chọc thủng lưới Bùi Tiến Dũng

Thứ năm, 17/09/2020, 15:12 (GMT+7)

Chia sẻ sau trận đấu, Văn Quyết tiết lộ đã tập luyện phối hợp đá phạt chiến thuật nhiều lần với Quang Hải trước trận bán kết và thực hiện thành công trong trận bán kết với TP. HCM.

Ở trận bán kết thứ 2 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội FC đã đánh bại CLB TP.HCM với tỷ số 5-1 qua đó chính thức giành vé vào chơi trận chung kết. Đối thủ của Văn Quyết và đồng đội ở là đội bóng cùng thành phố là Viettel, đội bóng quân đội đã vượt qua Bình Dương với tỷ số 2-1 ở trận bán kết 1 diễn ra trước đó ít giờ.

Những người ghi bàn cho Hà Nội FC trong trận đấu này là Quang Hải Thành Chung và Văn Quyết (hat-trick). Thậm chí, nếu chắt chiu cơ hội, các ngoại binh của đội bóng Thủ đô đã có thể ghi thêm bàn thắng vào lưới của Bùi Tiến Dũng và giúp đội nhà giành chiến thắng đậm đà hơn trước đối thủ Sài thành.

Văn Quyết tiết lộ đã tập luyện phối hợp đá phạt chiến thuật nhiều lần
Văn Quyết góp công lớn vào trận thắng tưng bừng của Hà Nội FC

Một trong những bước ngoặt của trận đấu phải kể đến bàn thắng mở tỷ số của Văn Quyết. với pha phối hợp đá phạt đẳng cấp với đàn em Quang Hải. Chia sẻ trên trang VNE, tiền vệ Văn Quyết tiết lộ: "Tôi và Quang Hải đã phối hợp đá phạt chiến thuật như thế này nhiều lần trong các buổi tập, nên rất ăn ý. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi thực hiện trong một trận đấu chính thức nên Bùi Tiến Dũng bị bất ngờ và phải nhận bàn thua.

Quả đá phạt đó hơi xa một chút so với sở trường của Quang Hải nên nếu đá thẳng cơ hội thành bàn không cao. Vì vậy, chúng tôi thống nhất sẽ phối hợp. Hai anh em bí mật ra ám hiệu để khi cậu ấy bắt đầu thì tôi cũng băng xuống, vừa đủ tránh việt vị vừa khiến thủ môn của TP.HCM không kịp áp sát" .

Tuy nhiên một số ý kiến cho rằng lỗi ở bàn thua này thuộc về thủ môn Bùi Tiến Dũng, khi thủ môn này đã lao ra quá chậm để đối phương ghi bàn, bên cạnh đó các hậu vệ của TP.HCM đã bẫy việt vị không thành công để đối thủ mở tỷ số một cách khá dễ dàng.

HLV Chu Đình Nghiêm nhận định bàn thắng này có lỗi của Bùi Tiến Dũng. Trong khi đó HLV Chung Hae Seong đã lên tiếng bảo vệ cậu học trò, ông nói: "Tôi không quy lỗi cho Bùi Tiến Dũng. Khi thua, lỗi là của cả đội chứ không phải thuộc về một cá nhân. Tôi là HLV trưởng, là người phải chịu lỗi lớn nhất".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN