Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:18
RSS

HLV Guillaume Graechen đặt niềm tin vào em họ Công Phượng

Thứ tư, 16/09/2020, 14:16 (GMT+7)

Tại vòng chung kết U17 quốc gia năm nay, U17 HAGL được đánh giá là ứng cử viên vô địch khi có màn thể hiện hết sức ấn tượng ở vòng loại vừa qua dưới sự dẫn dắt của HLV người Pháp Graechen.

Sự kiện:
U17 quốc gia

Sau thời gian tạm hoãn vì dịch Covid-19, Cúp quốc gia Việt Nam đã chính thức trở lại với những trận đấu hấp dẫn của vòng Tứ kết. Hai cặp đấu bán kết sẽ tiếp tục diễn ra vào chiều và tối nay 16/9.

Dự kiến vào ngày 16/9 tới vòng 12 V.League với 7 cặp đấu sẽ đồng loạt diễn ra trên các sân cỏ cả nước. Cùng với đó, VCK giải U17 Quốc gia 2020 sẽ khởi tranh từ ngày 18 đến 28/9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Tại vòng chung kết U17 quốc gia năm nay, U17 HAGL được đánh giá là ứng cử viên vô địch khi có màn thể hiện hết sức ấn tượng ở vòng loại vừa qua dưới sự dẫn dắt của HLV người Pháp Graechen.

Nói về U17 HAGL ở VCK giải U17 Quốc gia 2020 Guillaume Graechen đặt niềm tin vào em họ Công Phượng, Nguyễn Thái Quốc Cường, thành viên của khóa 4 HAGL JMG: "Quốc Cường là cầu thủ trẻ nhưng kinh nghiệm thi đấu khá nhiều vì chinh chiến nhiều giải đấu rồi. Cậu ta có kỹ thuật khá nhân khá tốt khi sử dụng cả hai chân phải và trái khá thuần thục. Tôi hoàn toàn tin tưởng Quốc Cường.

Điều tôi mong muốn lớn nhất là Quốc Cường nên trở thành thủ lĩnh trên sân, là chỗ dựa cho đồng đội. Từ lối chơi cho đến việc kích thích tinh thần cho toàn đội, toi hi vọng Cường sẽ làm được điều này. Cậu ta còn quá trẻ, mới 16 tuổi".

HLV Guillaume Graechen đặt niềm tin vào em họ Công Phượng
Quốc Cường (số 17) em họ Công Phượng, tiền đạo U17 HAGL

Sinh ngày 6/3/2004, Nguyễn Thái Quốc Cường chính là thành viên nhỏ tuổi nhất khóa 4 học viện HAGL JMG. Tuy nhiên, anh được HLV và BHL đánh giá rất cao, có tiềm năng rất lớn. Giám đốc Học viện JMG toàn cầu Vincent Dufour từng dành nhiều lời khen cho Cường ngay từ những bài kiểm tra đầu tiên.

Tại U19 QG 2020 vừa qua, Quốc Cường có tên trong thành phần U19 HAGL và thi đấu rất ấn tượng, góp công vào thành tích giành ngôi Á quân của giải đấu (thua U19 PVF). Khác với anh họ Công Phượng, Quốc Cường thi đấu ở vị trí tiền vệ. Anh có phong cách chơi bóng thông minh, đầy tự tin ở tuổi 17. 

Vào tháng 12/2019, Nguyễn Thái Quốc Cường được HLV đội trẻ kiểm tra thể chất và ghi nhận chiều cao 1m70 cùng cân nặng 59 kg. Đây là những thông số không tồi và còn có thể phát triển thêm do Quốc Cường mới chỉ vừa bước qua tuổi 17.

Thuộc khóa 4, lứa cầu thủ được bầu Đức kỳ vọng "còn hay hơn lứa Công Phượng", Quốc Cường đã có nhiều dấu ấn riêng bên cạnh những đàn anh lớn tuổi hơn như Thanh Khôi, "Messi nhí" Trần Gia Huy,...

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN