Thứ tư, 24/04/2024 | 16:13
RSS

Vận chuyển ma túy số lượng 'khủng' còn mang theo xăng sẵn sàng đốt phi tang

Chủ nhật, 16/02/2020, 15:02 (GMT+7)

Tang vật thu giữ gồm: 395,6 gram heroin; 1.016,4 gram ketamin; 1.051 gram ma túy đá; 12.000 viên ma túy tổng hợp và hai chai xăng.

Đội CSGT huyện Qùy Châu (Nghệ An) đã phát hiện đối tượng Sâm có nhiều biểu hiện nghi vấn khi điều khiển xe máy. Yêu cầu kiểm tra, phát hiện đối tượng đang chở theo số lượng ma túy lớn.

Theo đó, khoảng 22h, ngày 15/2, tổ công tác Đội CSGT huyện Qùy Châu đang thực hiện tuần tra phương tiện giao thông trên tuyến đường QL48 đoạn đi qua địa bàn huyện, thì phát hiện đối tượng điều khiển xe máy mang BKS: 37D1 - 94227 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác ra hiệu để dừng xe kiểm tra, phát hiện đối tượng đang vận chuyển số lượng ma túy lớn. Ngay lập tức bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT đã khống chế đối tượng.

Vận chuyển ma túy số lượng 'khủng' còn mang theo xăng sẵn sàng đốt phi tang
Đối tượng và tang vật. Ảnh: NTV

Kiểm tra giá để hàng phía trước xe môtô, lực lượng chức năng phát hiện 395,6 gram heroin; 1016,4 gram Ketamin; 1051 gram ma túy đá; 12 ngàn viên ma túy tổng hợp. Điều đặc biệt trên xe đối tượng có thủ sẵn chai xăng để khi bị phát hiện đốt phi tang, tuy nhiên đối tượng đã không kịp phi tang trước sự chuyên nghiệp của lực lượng chức năng.

Sau đó, danh tính đối tượng được xác định là Hoàng Văn Sâm, sinh năm 1975, trú tại xã Trung Sơn, Đô Lương, vận chuyển ma túy trái phép từ Châu Thôn, Quế Phong, Châu Bình, Quỳ Châu.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Quỳ Châu đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN