Thứ ba, 23/04/2024 | 16:46
RSS

U23 Việt Nam so tài với Trung Quốc và nhiều đội bóng tây Á trong tháng 3 tới

Thứ tư, 02/03/2022, 10:44 (GMT+7)

Theo tiết lộ của Sina Sports, số đội tham dự giải năm nay Giải bóng đá Dubai Cup International 2022 gồm 10 đội, trong đó có Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, Qatar, U23 Croatia…

Trang Sina Sports (Trung Quốc) ngày 1-3 đưa tin, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đã công bố danh sách 22 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển U23 Trung Quốc để thi đấu ở Giải bóng đá Dubai Cup International 2022 tại UAE khởi tranh ngày 26-3.

Theo dự kiến, người dẫn dắt đội tuyển U23 Trung Quốc hiện tại là HLV Aleksandar Jankovic. Mục tiêu của đội bóng này là gặp Việt Nam để "phục hận" cho thất bại 1-3 của đội tuyển Trung Quốc trước đội tuyển Việt Nam vào ngày mùng 1 Tết vừa qua.

Phóng viên nổi tiếng Trung Quốc Ma Dexing viết: "Đội tuyển Trung Quốc đã thua đội tuyển Việt Nam 1-3 ở vòng loại World Cup 2022 cách đây chưa lâu. Trận thua này khiến cho dư luận và mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng.

Điều này cũng khiến ban tổ chức sự kiện rất quan tâm, thậm chí còn cân nhắc xem có nên sắp xếp trận đấu giữa đội tuyển U23 Trung Quốc và đội tuyển U23 Việt Nam tại Dubai Cup hay không".

U23 Việt Nam so tài với Trung Quốc và nhiều đội bóng tây Á trong tháng 3 tới
U23 Việt Nam so tài với Trung Quốc và nhiều đội bóng tây Á trong tháng 3 tới

Dubai Cup International 2022 là giải đấu mang tính chất giao hữu với những đội tham dự đều thuộc lứa tuổi U23 để chuẩn bị cho Asiad 2022. Theo tiết lộ của Sina Sports, số đội tham dự giải năm nay đã tăng từ 8 lên 10 đội, trong đó có Nhật Bản Thái Lan và Việt Nam, Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, Qatar, U23 Croatia…

Dự kiến, các đội sẽ thi đấu 2 lượt trận theo bốc thăm của BTC, theo đó U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Iraq ở lượt trận ra quân và tái ngộ U23 Trung Quốc ở trận đấu thứ hai. 

Sau khi 2 lượt đấu khép lại, dựa vào kết quả thi đấu của 10 đội sẽ chia cặp để thi đấu lượt trận thứ ba. (Theo thứ tự từ trên xuống). Ví dụ: Đội xếp thứ nhất gặp đội xếp thứ 2, đội xếp thứ 3 gặp đội xếp thứ 4, v.v. Theo truyền thông xứ tỉ dân, đây sẽ là cơ hội hiếm có để U23 Trung Quốc đánh giá thực lực, khi họ vốn đã lâu không được thi đấu đỉnh cao.

Về phần U23 Việt Nam, VFF xác nhận với giới truyền thông trong nước chắc chắn chúng ta sẽ tham gia giải đấu Dubai Cup. Quyền chủ tịch VFF – ông Trần Quốc Tuấn tin giải đấu này có thể giúp các cầu thủ U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022.

Nhiều khả năng VFF sẽ tiếp tục cử lứa U21 vừa giành ngôi vô địch U23 Đông Nam Á dự giải này, bởi có rất nhiều cầu thủ của lứa U23 dự SEA Games bận thi đấu tại V.League. Đây nhiều khả năng cũng chính là lứa cầu thủ đại diện cho bóng đá Việt Nam dự ASIAD cuối năm.

Trong khi đó, lứa U23 thực thụ sẽ được quy hoạch cho tham vọng bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5 tới cũng như tiến xa  tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 được tổ chức vào cuối tháng 6 tới đây.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại