Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:53
RSS

Tuyển Việt Nam đón tin vui trước trận gặp Oman tại Mỹ Đình

Thứ ba, 01/03/2022, 07:53 (GMT+7)

Thường trực VFF sẽ họp để bàn việc nên xin phép UBND TP.Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền khác để sân Mỹ Đình được phép đón khán giả, khoảng 30% hoặc 50% sức chứa của sân.

Sau thắng lợi lịch sử trước Trung Quốc hôm Mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào trung tuần tháng 3 chuẩn bị cho trận tiếp đón Oman vào ngày 24/3, và trận làm khách trước Nhật Bản vào ngày 29/3.

Công tác chuẩn bị cho trận đấu sân nhà cuối cùng của ĐT Việt Nam gặp Oman đang được gấp rút hoàn thiện, mặt cỏ SVĐ Quốc gia Mỹ Đình đã được trồng mới, cũng như các trang thiết bị về VAR được bảo quản nghiêm ngặt.

Thời gia tới phía AFC sẽ khảo sát quyết định sân có đủ điều kiện để tổ chức trận đấu hay không. Được biết, vào ngày 2/3, thường trực VFF sẽ họp để bàn việc nên xin phép UBND TP.Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền khác để sân Mỹ Đình được phép đón khán giả, khoảng 30% hoặc 50% sức chứa của sân.

“Chúng tôi dự kiến sẽ nâng số lượng khán giả nhiều hơn trận ĐT Việt Nam gặp đội Trung Quốc, khoảng 20.000 khán giả trong tổng số 40.000 chỗ ngồi tại sân Mỹ Đình. Vừa qua, trận đấu khai mạc V.League 2022 giữa đội Nam Định và HAGL, sân Thiên Trường cũng đón hơn 10.000 khán giả.

Ban Tổ chức trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Oman cùng kết hợp chặt chẽ với các đơn vị để đảm bảo tốt nhất về công tác y tế, giúp cho khán giả vào sân Mỹ Đình được an toàn”, đại diện VFF cho hay.

Tuyển Việt Nam đón tin vui trước trận tiếp đón Oman tại Mỹ Đình
Tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón tuyển Oman tại Mỹ Đình trong điều kiện có khán giả

Sau chiến thắng trước tuyển Trung Quốc, thầy trò HLV Park Hang Seo được kỳ vọng sẽ tiếp tục có thêm những điểm số ở vòng loại cuối World Cup làm rạng danh khu vực Đông Nam Á và có bước chạy đà cùng tâm lý thuận lợi cho AFF Cup 2022.

Dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 14/3 tại Hà Nội. Toàn đội sẽ bước vào quá trình tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp Oman (ngày 24/3) và Nhật Bản (29/3). Lúc này HLV Park Hang Seo và các trợ lý đang tích cực V.League để tìm kiếm nhân sự mới cho đội tuyển Việt Nam.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, ở đợt tập trung tới, bộ đôi thủ môn là Văn Lâm và Văn Toản sẽ chính thức trở lại sau khi đã bình phục chấn thương và thủ thành Tấn Trường sẽ không được lên tuyển đợt tới.

Ngoài những gương mặt quen thuộc, HLV Park Hang Seo đang cân nhắc trao cơ hội cho một số gương mặt của U23 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 31 sẽ diễn ra vào tháng 5 tới tại Việt Nam.

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại