Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:49
RSS

HLV Park Hang Seo ‘chấm’ tiền vệ của U23 Việt Nam sau giải Đông Nam Á

Thứ ba, 01/03/2022, 08:54 (GMT+7)

Theo nhiều nguồn tin, thời gian tới chiến lược gia Hàn Quốc sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được thử sức ở ĐTQG. Trong đó, Bảo Toàn sẽ là nhân tố mới của đoàn quân áo đỏ.

Vượt qua rất nhiều khó khăn và thách thức, ĐT U23 Việt Nam đã trở thành tân vương của giải U23 Đông Nam Á 2022 trên đất Campuchia sau khi vượt qua đại kình địch Thái Lan ở trận chung kết giàu cảm xúc.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ pha đánh đầu cực kỳ tinh tế và hiểm hóc của tiền vệ trẻ thuộc biên chế của CLB HAGL Trần Bảo Toàn ở cuối hiệp một, một cầu thủ được tăng cường cho U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, HLV Park Hang Seo tỏ ra rất vui mừng vì chiến thắng của U23 Việt Nam và rất tâm đắc với màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam đặc biệt là tiên vệ trẻ Bảo Toàn của lò HAGL.

Cũng theo nguồn tin trên, HLV Park sắp tới sẽ tạo điều kiện cho một số cầu thủ của HAGL được thử sức ở ĐTQG trong đợt tập trung cuối tháng 3 tới, trong đó có Trần Bảo Toàn. Đây cũng là cách giúp các cầu thủ trẻ trui rèn cho SEA Games 31 trong tháng 5 tới.

Bảo Toàn sinh năm 2000, quê ở Quảng Ngãi, thi đấu ở vị trí tiền vệ của CLB Hoàng Anh Gia Lai (hiện được đem cho Hải Phòng mượn). Bảo Toàn trưởng thành từ lớp năng khiếu HAGL được đánh giá cao từ khả năng đi bóng tốt, dứt điểm đa dạng, chạy chỗ thông minh cùng nền tảng thể lực dồi dào và được ví là Công Phượng mới của HAGL.

HLV Park Hang Seo chấm tiền vệ của U23 Việt Nam sau giải Đông Nam Á
Bảo Toàn có cơ hội lên đội tuyển Việt Nam trong tháng tới

Theo đánh giá của HLV Guillaume Graechen, Bảo Toàn là mẫu tiền vệ kỹ thuật, chơi bóng bằng đầu và có nhãn quan chiến thuật tốt. Chính các yếu tố này giúp Bảo Toàn nổi bật trên sân, cho dù thể hình của anh khá nhỏ con.

Là viện binh được tăng cường thêm sau khi U23 Việt Nam thiếu quân vì Covid-19, Bảo Toàn đã thi đấu tuyệt hay và góp công vào thành tích vô địch U23 Đông Nam Á của đội tuyển bóng đá trẻ Việt Nam.

Dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 14/3 tại Hà Nội. Toàn đội sẽ bước vào quá trình tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp Oman (ngày 24/3) và Nhật Bản (29/3). Thời gian tới, HLV Park Hang Seo sẽ dự khán thêm một vài trận đấu tại V.League để tuyển quân cho đội tuyển quốc gia.

Trong năm 2022, mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo là bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games, thi đấu tốt ở VCK U23 châu Á và hướng tới chức vô địch AFF Cup 2022. Để hoàn thành 3 nhiệm vụ quan trọng này không phải đớn giản.

Do đó, để bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games và tiến sâu ở VCK U23 châu Á, nơi mà chúng ta đã làm nên kỳ tích ở Thường Châu, HLV Park Hang Seo cần bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho các học trò, đồng thời phát hiện những nhân tố mới.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại