Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:59
RSS

U22 Việt Nam lỡ cơ hội so tài với nhiều đội bóng mạnh của châu Âu

Thứ sáu, 23/10/2020, 14:28 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, VFF đã quyết định từ chối tham dự giải giao hữu quốc tế Toulon Cup tại Pháp, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12.

Sự kiện:
SEA Games

Theo dự kiến, cuối tháng 12 này U22 Việt Nam sẽ tới Pháp để tham dự Toulon Tournament 2020 diễn ra từ ngày 23/12/2020 đến 7/1/2021, giải đấu được coi là World Cup thu nhỏ với sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh của châu Âu.

Tuy nhiên, mới đây VFF đã quyết định từ chối và không để U22 tham dự giải đấu giao hữu quốc tế vô cùng chất lượng này. Thay vào đó, U22 Việt Nam sẽ chỉ tập trung cùng thời điểm tập trung Đội tuyển Quốc gia.

Chia sẻ với giới truyền thông, ông Trần Quốc Tuấn - Phó chủ tịch Thường trực VFF cho biết: "Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hiện tại đội tuyển không thể di chuyển bằng đường hàng không để sang Pháp được. Tình hình bên châu Âu hiện tại cũng đang rất phức tạp nên thường trực VFF đã họp và quyết định từ chối tham dự Toulon Cup 2020."

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 10 đội bóng trẻ nhận lời tham dự Toulon Cup 2020 là Anh, Pháp, Nhật Bản Australia, Indonesia, Mexico, CH Congo, Ma Rốc, Bờ Biển Ngà và Romania. U22 Brazil hiện đang là đương kim vô địch của Toulon Tournament.

U22 Việt Nam lỡ cơ hội so tài với nhiều đội bóng mạnh
U22 Việt Nam lỡ cơ hội so tài với nhiều đội bóng mạnh vì dịch Covid-19

Giải Toulon từng là nơi chứng kiến sự tỏa sáng nhiều siêu sao thế giới bắt đầu nổi danh như Jean-Pierre Papin, Thierry Henry (Pháp), Alan Shearer (Anh), James Rodriguez (Colombia). Việc không được tham dự sẽ là một tổn thất lớn cho thầy trò HLV Park Hang Seo

đầu từ ngày 2/11 đến 9/11/2020 với khoảng 25 cầu thủ được triệu tập. Sau đợt tập trung này, các cầu thủ về CLB đá giải U21 quốc gia 2020 và quay lại hội quân lần 2 từ 20/12 đến 28/12/2020.

HLV Park Hang Seo muốn tận dụng 2 đợt rèn quân của U22 Việt Nam để kiểm tra, đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31.Trong đợt tập trung, cả U22 và tuyển Việt Nam có một số trận giao hữu với các đội bóng V-League.

Hiện tại U22 Việt Nam là đương kim vô địch SEA Games, chúng ta đặt mục tiêu bảo vệ thành công tâm huy chương vàng Đại hội Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam, đồng thời vượt qua vòng loại U23 châu Á 2021.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN