Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:04
RSS

HLV Solskjaer nói gì về phong độ 'kinh ngạc' của trung vệ đá thay Maguire

Thứ tư, 21/10/2020, 13:26 (GMT+7)

HLV Solskjaer rất hài lòng với phong độ của các học trò, đặc biệt là trung vệ mới 22 tuổi sau chiến thắng trước PSG, Á quân Champions League.

Sự kiện:
Premier League

Ở lượt trận mở màn vòng bảng Cup C1 châu Âu, Man United đã đánh bại Paris Saint-Germain với tỷ số 2-1 ngay tại sân Công viên các hoàng tử. Đội chủ nhà chỉ có được 1 bàn thắng từ pha phản lưới của Anthony Martial quỷ đỏ.

Rashford lại trở thành hung thần của PSG. Lần thứ hai liên tiếp mũi nhọn người Anh ghi bàn và gieo sầu cho CLB hàng đầu nước Pháp ngay tại Paris. Hơn một năm trước, quả phạt đền được Rashford thực hiện quyết đoán tiễn PSG khỏi Champions League. Rạng sáng 21/10 (giờ Hà Nội), tiền đạo của Man United lại tỏa sáng với pha xử lý táo bạo.

ESPN miêu tả pha lập công của Rashford là bàn thắng kinh điển. Nó kết hợp nhiều yếu tố gồm sự mạnh mẽ, quyết đoán và một chút táo bạo. Nhận bóng từ Paul Pogba, Rashford đẩy một nhịp trước khi tung ra cú sút không thể cản phá. Thủ thành Keylor Navas của PSG bay người hết cỡ vẫn không thể chạm tay vào bóng.

Xa xa, Neymar và Mbappe cúi đầu trong thất vọng. Sân khấu ở Parc des Princes đã bị đánh cướp bởi tiền đạo không mang đôi chân trăm triệu USD.

HLV Solskjaer bất ngờ với phong độ của các học trò
HLV Solskjaer hài lòng với chiến thắng của các học trò

HLV Ole Gunnar Solskjaer cảm thấy bất ngờ với những gì cậu học trò trẻ Axel Tuanzebe đã thể hiện. Trung vệ 22 tuổi chơi đầy chắc chắn và nhiều lần khiến những siêu sao như Neymar và Kylian Mbappe câm nín. Ngoài ra, Solskjaer cũng khen ngợi Scott McTominay và Fred vì chơi đầy vững vàng ở giữa sân.

Ông nói với phóng viên: “Tuanzebe đã chơi rất tuyệt vời. Cậu ấy đã phải ngồi ngoài 10 tháng do chấn thương vì vậy thật không dễ để được màn trình diễn xuất sắc như vậy trước Neymar và Mbappe. Đến cả chúng tôi cũng phải ngạc nhiên trước những gì Tuanzebe thể hiện.”

“Chúng tôi vẫn biết Tuanzebe là một cầu thủ giỏi, nhưng chơi xuất sắc trong một trận đấu đỉnh cao như thế này vẫn mang đến cảm giác tuyệt vời. Lần này tôi thấy đội bóng còn chơi tốt hơn lần trước đó chạm trán PSG dù khi ấy chúng tôi đã thắng đậm hơn (3-1). Chiến thắng vừa rồi đã chứng minh chúng tôi đã tiến bộ.”

“McTominay và Fred cũng có một ngày rất xuất sắc. Hiện tại họ đang có phong độ tốt. Trước đó, họ cũng chơi tuyệt hay ở trận thắng Newcastle. Họ đã đặt nền móng cho chiến thắng sau cùng của toàn đội trong cả 2 trận đấu.”

“McTominay đã chơi hiệp 1 chỉ bằng một mắt bởi vì cậu ấy đã làm mất kính áp tròng của mình. Đó là điều tôi ấn tượng nhất". 3 cái tên trên có thể được cân nhắc đá chính vào cuối tuần khi MU tiếp đón Chelsea tới sân nhà Old Trafford.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN