Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:15
RSS

U21 HAGL có chiến thắng ấn tượng ở giải quốc gia

Thứ sáu, 11/11/2022, 17:13 (GMT+7)

U12 HAGL vừa có được chiến thắng hết sức cách biệt trước Khánh Hòa ở lượt trận thứ hại tại U21 Quốc gia.

Với những cầu thủ trẻ sinh sau năm 2001 như Phan Du Học, Cao Hoàng Tú, Vũ Minh Hiếu hay dự kiến có thêm Lê Hữu Phước, Nguyễn Đức Việt trở về từ đội 1 sẽ giúp đội bóng của bầu Đức cạnh tranh ngôi vô địch U21 quốc gia với những ứng viên nặng ký như Hà Nội FC SLNA hay PVF.

Sau thắng ấn tượng 6-1 trước Quảng Ngãi ở trận đấu đầu tiên, U21 HAGL bước vào lượt trận thứ hai ở U21 quốc gia 2022 gặp đối thủ được đánh giá yếu hơn khá nhiều là U21 Khánh Hòa.

Với đội hình chất lượng hơn, đội bóng trẻ phố Núi liên tục ép sân đối thủ với lối chơi tốc độ và biến hóa khiến U21 Khánh Hòa liên tục phải lui về chống đỡ vất vả. Tuy nhiên, cũng phải chờ đến cuối hiệp 1, U21 HAGL mới có được bàn thắng mở tỉ số do công của Minh Hiếu ở phút thi đấu thứ 46.

Sang đến hiệp 2, Đăng Thọ tiếp tục ghi bàn thắng cho đội bóng trẻ phố Núi. Ở những phút bù giờ cuối cùng, Minh Hiếu hoàn thiện cú đúp của mình với bàn thắng chọc thủng lưới U21 Khánh Hòa.

Chung cuộc, U21 HAGL tiếp tục có được chiến thắng ấn tượng 3-0 trước U21 Khánh Hòa, từ đó có trận thắng thứ hai liên tiếp tại giải đấu và rộng cửa đi tiếp ở giải đấu năm nay.

U21 HAGL có chiến thắng ấn tượng ở giải quốc gia
U21 HAGL có chiến thắng ấn tượng trước U21 Khoánh Hòa ở giải quốc gia

Ở trận đấu tiếp theo, U21 HAGL sẽ gặp U21 Đà Nẵng nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm, các đàn em của Công Phượng sẽ đặt một chân vào vòng đấu loại trực tiếp ở giải đấu năm nay.

Sau trận hòa Hà Tĩnh ở vòng 24 V.League vừa qua, HLV Kiatisak tiết lộ sẽ sử dụng dàn cầu thủ trẻ của HAGL ở V.League 2023: ““Mục tiêu của HAGL trong các trận còn lại là để chuẩn bị cho trận bán kết Cúp Quốc gia với Hà Nội FC.

Bên cạnh đó, chúng tôi muốn kiểm tra năng lực của cầu thủ trẻ. Bầu Đức muốn kiểm tra năng lực của họ. Mùa giải năm sau, chúng tôi còn những định hướng xa hơn nên các cầu thủ trẻ cần cơ hội thi đấu, cọ xát”, Kiatisak nói.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại