Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:14
RSS

U16 Singapore kinh ngạc trước chiều cao 'khủng' của trung vệ U16 Việt Nam

Chủ nhật, 31/07/2022, 10:43 (GMT+7)

Các cầu thủ tới từ quốc đảo Sư tử đã bày tỏ sự bất ngờ khi chứng kiến thể hình của cầu thủ Đinh Quang Kiệt của U16 Việt Nam.

Ở giải U16 Đông Nam Á 2022, ngoài chủ nhà U16 Indonesia, U16 Việt Nam và U16 Singapore là những đội đầu tiên đến địa điểm thi đấu Yogyakarta nhằm chuẩn bị cho giải đấu. Trước khi đọ sức với nhau vào ngày 31/7,U16 Việt Nam và U16 Singapore đã tình cờ di chuyển cùng một chuyến bay đến Indonesia.

Các cầu thủ tới từ quốc đảo Sư tử đã bày tỏ sự bất ngờ khi chứng kiến thể hình của cầu thủ U16 Việt Nam. Cụ thể là trường hợp của Đinh Quang Kiệt ( thuộc biên chế của HAGL) Các cầu thủ Singapore (với chiều cao trung bình khoảng 1m73) ngỡ ngàng khi chứng kiến trung vệ cao gần 1m90 của trung vệ U16 Việt Nam.

Trong buổi sáng cùng ngày, U16 Việt Nam cũng đã gặp gỡ thành viên BTC U16 Đông Nam Á 2022. Những quy định, khuyến cáo về án kỷ luật khi thi đấu hay có những hành vi tham gia vào dàn xếp tỷ số đã được đại diện giải đấu chia sẻ, trao đổi. 

U16 Singapore kinh ngạc trước chiều cao 'khủng' của trung vệ U16 Việt Nam
Đinh Quang Kiệt sở hữu chiều cao 1m90 dù mới chỉ 16 tuổi

Phát biểu trong buổi họp báo trước thềm giải đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói: “Trận mở màn bảng A diễn ra vào chiều 31/7 sẽ rất quan trọng, đối với những đội bóng trẻ của Việt Nam, Indonesia, Singapore hay Philippines. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị và sẵn sàng cho cuộc so tài với U16 Singapore. Tôi nghĩ tất cả các đội ở bảng A đều có trình độ tương đương nhau. Cơ hội vào bán kết dành cho tất cả là như nhau. Tất nhiên, U16 Indonesia có lợi thế được chơi trên sân nhà. Họ nhận được sự cổ vũ của khán giả. Đó là điểm mạnh của Indonesia”.

Cựu HLV của CLB HAGL tiếp tục nói: “Ban huấn luyện U16 Việt Nam luôn nhắc nhở các cầu thủ tuân thủ đúng yêu cầu, quy định cầu BTC đề ra. Với U16 Việt Nam, chúng tôi giáo dục cầu thủ với phong cách chơi bóng hiện đại, tôn trọng đối phương và phục vụ cho giải đấu thành công. Về phía BTC giải, tôi nghĩ sự chuẩn bị cho giải đấu lần này rất tốt. Các cầu thủ U16 Việt Nam được tạo điều kiện ăn ở, đi lại và sân tập chất lượng. Người hỗ trợ theo đoàn cũng rất nhiệt tình”.

Về sức ép từ cổ động viên đội chủ nhà trên các khán đài đội chủ nhà, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói: “Tôi nghĩ cổ động viên Indonesia cuồng nhiệt. Họ say mê bóng đá luôn cổ vũ với tinh thần hừng hực khí thế. Chúng tôi hiểu được vấn đề này và cố gắng vượt qua. Đội cũng trang bị tâm lý cho các cầu thủ để chuẩn bị cho từng trận đấu”.

Tuyển U16 Việt Nam nằm tại bảng A cùng chủ nhà chủ nhà Indonesia, Singapore và Philippines. Bảng B gồm Thái Lan, Timor Leste, Lào và Brunei. Ở bảng C, đương kim vô địch Malaysia sẽ chạm trán Úc, Myanmar và Campuchia.

Giải U16 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 31/7 đến 13/8, tại 2 sân Maguwoharjo (Sleman) và Sultan Agung (Bantul), Yogyakarta, Indonesia.

​Theo lịch thi đấu, U16 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U16 Singapore (31/7), U16 Philippines (3/8) và U16 Indonesia (6/8). Trong lịch sử, U16 Việt Nam đã 3 lần vô địch Đông Nam Á vào các năm 2006, 2010 và 2017. Về thể thức, 3 đội đứng đầu 3 bảng và đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào vòng bán kết. 

Danh sách U16 Việt Nam tham dự Giải U16 Đông Nam Á 2022:

Thủ môn (4): Phạm Đình Hải (Hà Nội), Tôn Thất Gia Đạt (Huế), Dương Phúc Hưng (Bình Dương), Đỗ Quyền Anh (SLNA).

Hậu vệ (10): Khúc Trung Hiếu, Lê Nguyễn Quốc Kiên, Lê Thắng Long (PVF), Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Trung Nguyên (Đà Nẵng), Nguyễn Lương Tuấn Khải, Vi Đình Thượng (Huế), Đỗ Minh Quân (Hà Nội), Đinh Quang Kiệt (HAGL), Nguyễn Hữu Trọng (TP.HCM).

Tiền vệ (10): Nguyễn Khánh Hoàng (PVF), Nguyễn Trọng Tuấn (SLNA), Huỳnh Văn Danh (Đà Nẵng), Trần Quang Huy (Huế), Nguyễn Xuân Toàn (Hà Nội), Bùi Quốc Duy (Đồng Tháp), Lê Đức Phát, Lê Văn Thuận (Thanh Hóa), Nguyễn Công Phương, Hoàng Công Hậu (Viettel).

Tiền đạo (4): Bùi Hoàng Sơn (PVF), Lê Đình Long Vũ (SLNA), Phan Thanh Đức Thiện (Đà Nẵng), Võ Tuấn Phong (TP.HCM).

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại