Thứ năm, 25/04/2024 | 22:15
RSS

Quang Hải được Liên đoàn bóng đá Châu Á vinh danh

Thứ bảy, 30/07/2022, 07:42 (GMT+7)

Trước thềm cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cầu thủ, Quang Hải đã nhận thêm vinh dự đặc biệt từ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC).

Ít ngày tới, Quang Hải sẽ có cơ hội trải nghiệm bầu không khí của giải hạng Nhất Pháp (Ligue 2) khi cùng Pau FC đá trận ra quân mùa giải mới gặp Guingamp vào 0h00 ngày 31/7.

Nếu được HLV trưởng Didier Tholot sử dụng ở trận gặp Guingamp, Quang Hải sẽ đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Việt Nam đầu tiên ra sân ở một giải chuyên nghiệp Pháp. Trước thềm cột mốc đáng nhớ này, Quang Hải đã nhận thêm vinh dự đặc biệt từ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC).

Theo đó, AFC vừa có bài viết vinh danh 6 cầu thủ châu Á có bước tiến sự nghiệp tại châu Âu, trước thềm mùa giải mới 2022/23. Trong đó, AFC bày tỏ sự tự hào khi Quang Hải đã ghi dấu ấn cho Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung tại môi trường bóng đá đẳng cấp tại Pháp.

AFC viết: "Một loại thử thách mới đang chờ Nguyễn Quang Hải ở mùa giải 2022/23. Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất Đông Nam Á cũng đã sang châu Âu, gia nhập đội bóng thuộc giải Ligue 2 của Pháp là Pau FC với nhiều ấn tượng.

Vụ chuyển nhượng này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với bóng đá Việt Nam và như một lá bùa hộ mệnh của quốc gia, người ta sẽ để mắt đến Quang Hải khi trở thành hình mẫu cho những cầu thủ đầy khát vọng ở một trong những quốc gia yêu bóng đá nhất châu Á noi theo".

Quang Hải được Liên đoàn bóng đá Châu Á vinh danh
Quang Hải được Liên đoàn bóng đá Châu Á vinh danh trước trận mở màn giải Ligue 2

Bên cạnh Quang Hải, 5 ngôi sao châu Á khác được AFC vinh danh còn có "Messi Nhật Bản" Takefusa Kubo (Real Sociedad); Sardar Azmoun (Iran, Bayer Leverkusen); Aaron Mooy (Úc, Celtic), Kim Min-jae (Hàn Quốc, Napoli) và đặc biệt là sao trẻ MU - Zidan Iqbal người Iraq.

Vừa qua, khi được hỏi về chiến thuật thi đấu của Pau FC ở trận này, HLV Didier Tholot đã không ngại chia sẻ: "Hải có thể đá số 10 hoặc chơi ở cánh. Chúng tôi sẽ áp dụng sơ đồ và lối chơi tùy thuộc vào việc chạm trán đối thủ nào. Tôi không thể tiết lộ trước điều gì.

Chúng tôi có thể sử dụng sơ đồ 5-3-2, 4-4-2 hoặc 4-2-3-1. Ngoài Mayron George cố định ở vị trí tiền đạo cắm, các cầu thủ khác đều đa năng. David Gomis chơi tốt ở cả 2 cánh, Bassouamina có thể đá cắm hoặc dạt hai biên, còn Henri Saivet có thể đá như số 6, số 10 hoặc chạy cánh".

Trong suốt gần một tháng vừa qua tại Pau, Quang Hải đã tập luyện rất nỗ lực và chăm chỉ hòng bắt kịp với toàn đội. Nhưng sự hạn chế về thể hình, thể lực đã khiến anh gặp không ít khó khăn khi phải tranh chấp tay đôi với những hậu vệ cao to ở Pháp.

Đây cũng là trở ngại mà Hải 'con' sẽ phải vượt qua để có thể thi đấu nhiều ở Ligue 2. Chính vì vậy, Quang Hải càng có lý do và mục tiêu rèn thể lực để tăng sức bền cùng khả năng tranh chấp để đủ khả năng cạnh tranh tại Ligue 2.

Như chia sẻ từ HLV trưởng Tholot, mục tiêu của Pau FC ở mùa giải này cũng không có gì quá đặc biệt lớn lao và trong 2 năm tới Pau FC cố gắng giữ vững được thứ hạng như mùa bóng vừa qua - vị trí thứ 10/20 đội tham dự.

Với tình hình nhân sự của Pau FC hiện tại, Quang Hải đang có nhiều cơ hội ra sân chính thức trong trận đấu gặp Guingamp ở vòng 1 của Ligue 2 mùa giải 2022/2023. Cụ thể, Pau FC hiện tại đang gặp những khó khăn về lực lượng khi 3 cầu thủ là Saivet, Geogre và Bassouamina đang bị chấn thương ở những mức độ khác nhau.

Trận ra quân Ligue 2 của Pau FC gặp Guingamp sẽ diễn ra vào 0h00 ngày 31/7.

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại