Thứ năm, 18/04/2024 | 04:14
RSS

Vì sao Inodonesia không muốn tham dự giải Tứ hùng ở Việt Nam?

Thứ bảy, 30/07/2022, 12:35 (GMT+7)

Báo chí xứ Vạn đảo cho hay, ĐT Indonesia sẽ không sang Việt Nam đá giao hữu vào tháng 9 tới dù có nhận được lời mời.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang lên kế hoạch tổ chức giải đấu giao hữu Tứ hùng vào tháng 9 tới trên sân nhà để giúp thầy trò HLV Park Hang Seo thử nghiệm đội hình và chiến thuật cho AFF Cup 2022. Đây cũng là cơ hội để đội bóng áo đỏ tích lũy điểm số và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA trong thời gian tới.

Ngay sau khi biết được thông tin VFF sẽ tổ chức giải giao hữu, người hâm mộ xứ vạn đảo hy vọng đội nhà sẽ nhận được lời mời tham dự giải đấu tại Việt Nam và sẽ có màn so tài với “Rồng vàng”. Tuy nhiên, CNN Indonesia dẫn lời Tổng thư ký PSSI, Yunus Nusi khẳng định ĐT Indonesia sẽ không đến Việt Nam đá giao hữu ngay cả khi được VFF mời. 

Ông Yunus Nusi  lên kế hoạch tổ chức giải giao hữu trên sân nhà để tuyển Indonesia được so tài với những đội bóng mạnh trong top 100. Đây cũng là quá trình thử nghiệm những nhân tố mới cho AFF Cup cuối năm nay.

Indonesia không muốn tham dự giải Tứ hùng ở Việt Nam
Indonesia sẽ không tham dự giải Tứ hùng ở Việt Nam dù có nhận được lời mời

Vào đầu tháng 8 tới đây, bóng đá Việt Nam cũng sẽ tổ chức giải U19 quốc tế tại Bình Dương. U19 Indonesia cũng không được mời tham dự giải này, thay vào đó U19 Thái Lan, U19 Malaysia và U19 Myanmar là những đội khách mời ở giải năm nay.

Ở lượt trận đầu tiên diễn ra ngày 5/8, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Myanmar. Tại giải U19 Đông Nam Á 2022 mới đây, U19 Việt Nam đã thắng U19 Myanmar 3-1 tại vòng bảng. Đến lượt trận thứ 2 vào ngày 7/8, U19 Việt Nam sẽ gặp đương kim vô địch giải U19 Đông Nam Á – U19 Malaysia. Lượt trận cuối cùng vòng bảng ngày 9/8, U19 Việt Nam sẽ tái đấu U19 Thái Lan. Thầy trò ông Đinh Thế Nam đã vượt qua U19 Thái Lan ở trận tranh hạng 3 Giải U19 Đông Nam Á 2022. Trước đó, hai đội đã hoà nhau 1-1 tại vòng bảng.

Theo điều lệ, 4 đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Sau đó, 2 đội có thành tích cao nhất sẽ thi đấu trận chung kết tranh ngôi vô địch, 2 đội còn lại tranh hạng 3. Ngoài những giải thưởng tập thể, ban tổ chức còn có những giải cá nhân như vua phá lưới, thủ môn hay nhất, cầu thủ hay nhất…

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại