Thứ năm, 28/03/2024 | 23:47
RSS

Cựu HLV Thái Lan: ‘Thái Lan sẽ bị Việt Nam, Malaysia bỏ lại phía sau’

Thứ bảy, 30/07/2022, 07:53 (GMT+7)

Ông Wittaya Laohakul cựu HLV trưởng ĐT Thái Lan lo đội nhà có thể bị Việt Nam và Malaysia vượt mặt trong tương lai gần.

Trong buổi họp của LĐBĐ Thái Lan với HLV Mano Polking, bóng đá nước này đã đặt mục tiêu hướng tới Olympic Paris 2024. Theo đó U23 Thái Lan sẽ không sử dụng cầu thủ quá tuổi tại SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ như cái cách mà họ từng làm ở SEA Games 30 dưới thời của HLV Akira (giải đấu U23 Việt Nam lần đầu vô địch SEA Games).

HLV Mano Polking cũng được bổ nhiệm tạm thời chèo lái tuyển U23 nước nhà thay cho Worrawoot Srimaka, người trước đó đã tuyên bố từ chức sau thảm bại tại VCK U23 châu Á. Tuy nhiên kế hoạch này lại không nhận được sự ủng hộ của Wittaya Laohakul cựu HLV trưởng ĐT Thái Lan, ông chia sẻ với truyền thông xứ chùa Vàng:

"Tôi nghĩ đã đến lúc cần phải nhìn nhận sâu sắc và quan tâm hơn về vấn đề này. Các CLB bóng chuyên nghiệp ở Thái Lan không chú trọng vào công tác đào tạo trẻ như việc cần phải làm. Chỉ có 1 số đội bóng lớn như Chonburi, Buriram United là rất nghiêm túc nhưng không phải CLB nào cũng vậy.

Cá nhân tôi muốn tất cả các đội tập trung đầu tư vào công tác đào tạo trẻ. Mọi đội bóng ở Thái Lan nên chú trọng vào lứa tài năng trẻ vì về lâu dài, điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích. Nếu chúng ta không làm điều đó, Thái Lan sẽ bị Việt Nam hoặc thậm chí là Malaysia bỏ lại phía sau”.

Cựu HLV Thái Lan lo bị Việt Nam và Malaysia vượt mặt
Bóng đá trẻ Thái Lan lép vế Việt Nam trong 5 năm trở lại đây

Bóng đá trẻ của Thái Lan đang liên tiếp đón nhận những thành tích không tốt ở giải đấu quan trọng khi để thua U23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 31 tiếp đó bị loại ngay từ vòng bảng của VCK U23 châu Á 2022 thậm chí U19 Thái Lan để thua U19 Lào ở bán kết giải U19 Đông Nam Á vừa qua.

Mới đây, Chanathip Songkrasin, ngôi sao lớn nhất của bóng đá Thái Lan, khẳng định anh sẽ không tham dự AFF Cup 2022. Tiền vệ này chỉ phục vụ đội tuyển quốc gia ở các trận đấu diễn ra vào FIFA Days.

Sự vắng mặt của Chanathip khiến người hâm mộ Thái Lan lo lắng về khả năng "Voi chiến" bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á. Những người làm chuyên môn cũng không đánh giá cao tuyển Thái Lan khi Chanathip vắng mặt:

"Thái Lan có thể bảo vệ ngôi vương khi Chanathip vắng mặt không ư? Tôi e là không thể. Chúng tôi không có cầu thủ tương tự Chanathip. Chúng tôi không có mẫu cầu thủ giỏi giữ bóng, chuyền bóng sắc bén. Đặc biệt là những đường chuyền xuyên tuyến hoặc vượt tuyến. Cậu ấy luôn biết cách hướng quả bóng về phía trước", Wittaya Laohakul, cựu HLV trưởng và Giám đốc Kỹ thuật của tuyển Thái Lan, chia sẻ với Zing.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại