Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:49
RSS

Tỷ phú Jack Ma đến Việt Nam, chiều nay sẽ "truyền lửa" cho hơn 3.000 sinh viên

Thứ hai, 06/11/2017, 11:32 (GMT+7)

Tỷ phú Jack Ma dự kiến nói chuyện với hơn 3.000 sinh viên tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội vào chiều 6/11 nhằm cổ vũ tinh thần khởi nghiệp.

Tỷ phú Jack Ma đến Việt Nam, sắp đối thoại với 3.000 sinh viên
Tỷ phú Jack Ma đến Việt Nam sắp đối thoại với 3.000 sinh viên 

Chiều tối nay 6/11, tỷ phú Jack Ma, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Alibaba, sẽ có cuộc đối thoại với các sinh viên tại Hà Nội nhằm khơi gợi tinh thần hoài bão cho các bạn trẻ Việt Nam.

Đêm 4/11 tỷ phú Jack Ma đã đến Hà Nội bằng chuyên cơ để chuẩn bị tham dự Diễn đàn thanh toán điện tử Việt Nam vào sáng nay 6/11, tỷ phú Jack Ma cũng sẽ trở thành diễn giả chính trong buổi toạ đàm vào chiều cùng ngày để nói chuyện với sinh viên Hà Nội. 

Jack Ma là tỉ phú tự thân nổi tiếng của Trung Quốc Ông sinh năm 1964 tại Hàng Châu, từng là giáo viên tiếng Anh trước khi đồng sáng lập hãng thương mại điện tử Alibaba năm 1999. 

Ngoài thương mại điện tử, Alibaba còn hoạt động trong các lĩnh vực như dịch vụ tài chính, thanh toán online, điện toán đám mây, logistics và phim truyện.

Tháng 8 vừa qua, Forbes bình chọn Jack Ma đứng đầu bảng trong danh sách các tỉ phú ở châu Á, với khối tài sản lên tới 37,4 tỉ USD. Theo thống kê từ trang USA Today, ông hiện là người giàu thứ 18 trên thế giới

Hiện nay, Jack Ma sở hữu 7,8% cổ phần của Alibaba và 37,9% cổ phần của Ant Financial. Ông cũng sở hữu gần 50% cổ phần tại Alipa,  công ty cung cấp nền tảng thanh toán trực tuyến trực thuộc tập đoàn Alibaba. 

Alipay chiếm 70% thị phần tại Trung Quốc và có đến 400 triệu người dùng với 70 triệu thanh toán được thực hiện mỗi ngày.

Trước khi đến Việt Nam, ông Jack Ma đã giao lưu với sinh viên nhiều nước trên thế giới như: Hàn Quốc, Mỹ. Nhiều người cho rằng, cuộc sống của họ đã thay đổi, được tiếp thêm niềm tin sau những câu chuyện thực tế truyền cảm hứng của vị tỷ phú nổi tiếng này.

Ngô Huệ (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN