Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:50
RSS

Tuyết bất ngờ rơi giữa mùa hè ở Trung Quốc

Thứ tư, 19/08/2020, 16:49 (GMT+7)

Tuyết bất ngờ bao phủ Khu Bảo tồn thiên nhiên núi tuyết Baima ở Châu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc ngay giữa mùa hè.

Sự kiện:
Trung Quốc

Trung Quốc tuyết bất ngờ rơi giữa mùa hè

Hình ảnh chụp tuyết rơi ngay giữa mùa hè tại Khu Bảo tồn thiên nhiên núi tuyết Baima. Ảnh: CGTN

CGTN cho hay, tuyết rơi bất thường là do những trận mưa liên tiếp khiến nhiệt độ giảm. Theo đó, những khu vực có độ cao như Khu Bảo tồn thiên nhiên núi tuyết Baima đã phủ đầy băng, tuyết.

Được biết, núi tuyết Baima nổi tiếng với tài nguyên rừng và động vật hoang dã phong phú, thậm chí có một số loài động thực vật chúng ta chưa từng thấy. Do đó, nơi đây được công nhận là “vương quốc của động vật và thực vật ở vùng núi ôn đới”.

Khu Bảo tồn thiên nhiên núi tuyết Baima có 20 đỉnh cao hơn 5.000 mét so với mực nước biển, trong đó đỉnh cao nhất có độ cao 5.430 mét. Tại đây mùa hè và mùa thu kéo dài từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm là thời gian lý tưởng để khách du lịch có thể ghé thăm khi mà tuyết đã tan, những con suối bao quanh các ngọn núi hùng vĩ chảy róc rách. Sau đó, Núi tuyết Baima đóng cửa từ tháng 12 đến tháng 4 bởi tuyết thường rơi dày và đóng băng trong khoảng thời gian này.

Ngày 18/8, lũ lụt ở thượng nguồn sông trường giang buộc giới chức Trung Quốc phải sơ tán hơn 100.000 dân từ. Khu di sản 1.200 năm tuổi cũng bị nước lũ đe doạ.

Theo, thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, trong tuần qua, 63 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, cao hơn 12,7% so với mức trung bình trong 5 năm qua. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên tới 179 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 25,82 tỷ USD), cao hơn 15,5% so với mức trung bình 5 năm.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN