Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:15
RSS

Lebanon thực thi lệnh giới nghiêm trên toàn quốc trong 2 tuần

Thứ tư, 19/08/2020, 14:28 (GMT+7)

Bộ Nội vụ Lebanon chỉ thị các doanh nghiệp trên toàn quốc đóng cửa tro.ng hai tuần và thực thi lệnh giới nghiêm ban đêm, do các ca Covid-19 tăng đột biến

Sự kiện:
Lebanon

Theo Reuters, ngày 18/8, Bộ Nội vụ Lebanon quyết định đưa ra lênh phong tỏa tất cả các chợ, trung tâm thương mại, phòng tập thể dục và hồ bơi cùng nhiều doanh nghiệp tư nhân khác, sẽ phải đóng cửa trong thời gian phong tỏa.

Cùng với đó, thực thi lệnh giới nghiêm kéo dài từ 6h tối đến 6h sáng (theo giờ địa phương) bắt đầu từ ngày 21/8, ngoại trừ các nhân viên trong lĩnh vực y tế và thực phẩm, cũng như quân đội, nhà ngoại giao và nhà báo.

Tuy nhiên, vẫn cho phép các hoạt động dọn dẹp đống đổ nát, sửa chữa và viện trợ cho các khu vực lân cận bị phá hủy bởi vụ nổ ngày 4/8 ở cảng Beirut. Đồng thời sân bay sẽ vẫn mở cửa nhưng du khách phải thực hiện xét nghiệm PCR trước khi lên máy bay.

Hình ảnh hoang tàn, đổ nát sau vụ nổ ngày 4/8 tại cảng Beirut, Lebanon. Ảnh: BBC

Lệnh phong tỏa này được đưa ra khi Lebanon đang ghi nhận số ca mắc covid-19 kỷ lục hàng ngày vượt quá 400 ca. Theo dữ liệu thống kê kể từ tháng 2 đến ngày 17/8, Lebanon có tổng số 9.337 ca mắc Covid-19 và 105 ca tử vong.

Vốn đã chìm sâu vào khủng hoảng tài chính, Lebanon lại đang phải vật lộn với tình trạng số ca Covid-19 tăng đột biến trước khi vụ nổ lớn ở cảng Beirut xảy ra, giết chết ít nhất 178 người và khiến chính phủ phải từ chức.

Vụ nổ nhà kho hóa chất đã làm hư hại nhiều bệnh viện đồng thời cũng khiến các bệnh viện quá tải với hơn 6.000 người bị thương. Khoảng một nửa trong số 55 trung tâm y tế trên khắp thủ đô Beirut phải ngừng hoạt động.

Các quan chức đang kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Nhưng từ sau khi vụ nổ kinh hoàng xảy ra, cướp đi nhà cửa của gần một phần tư triệu người, càng khiến cho nguy cơ lây lan virus tăng nhanh.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN