Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:06
RSS

Tổng thống Mexico và Venezuela xung phong thử vaccine Covid-19 của Nga

Thứ ba, 18/08/2020, 07:07 (GMT+7)

Mới đây, Tổng thống 2 nước Mexico và Venezuela cho biết sẽ tình nguyện tiêm thử vaccine Covid-19 của Nga khi vaccine này tới đất nước của họ.

Sự kiện:
Covid-19

Theo RT, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết ông sẽ là người đầu tiên tại Venezuela tiêm vaccine covid-19 của Nga khi vaccine này tới đất nước của ông.

“Tôi rất vui khi Nga sẽ là nước đầu tiên trên thế giới tiêm vắc xin cho người dân. Sẽ tới lúc tất cả người dân Venezuela đều tiêm vắc xin, và tôi sẽ là người tiêm đầu tiên. Tôi sẽ tiêm vắc xin đầu tiên, tôi muốn làm gương", Tổng thống Nicolas Maduro phát biểu trên truyền hình hôm 16/8.

Tổng thống 2 nước Mexico và Venezuela xung phong thử vaccine Covid-19 của Nga

Tổng thống Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters

Tổng thống Maduro cho biết chính phủ của ông sẽ ưu tiên tiêm vắc xin cho các nhân viên y tế, người già và những người gặp các vấn đề về sức khỏe

Đại sứ Nga tại Venezuela Sergei Melik-Bagdasarov tuần trước cho biết chính quyền Tổng thống Maduro đã thể hiện sự quan tâm dành cho vắc xin Covid-19 của Nga.

Tuy nhiên, Đại sứ Nga nói rằng hiện vẫn còn quá sớm để xác định khoảng thời gian cụ thể cho việc chuyển vắc xin Covid-19 tới Venezuela vì các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ đang cản trở quá trình này.

Tương tự, theo Reuters, trong cuộc họp báo ngày 17/8, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết, ông sẽ tình nguyện tiêm thử vaccine Sputnik V của Nga nếu nó chứng tỏ hiệu quả phòng chống Covid-19.

Tổng thống 2 nước Mexico và Venezuela xung phong thử vaccine Covid-19 của Nga. ảnh 1
Tổng thống Obrador họp báo hôm 17/8. Ảnh: Reuters

Chính phủ Mexico và Argentina đang phối hợp với công ty dược phẩm Astra Zeneca để sản xuất vaccine. Thứ trưởng Ngoại giao Mexico Martha Delgado cho biết nước này cần khoảng 200 triệu liều vaccine, có thể bắt đầu tiêm cho người dân từ tháng 4 năm sau nếu thử nghiệm Giai đoạn ba thành công. Mexico hiện ghi nhận hơn 522.000 ca nhiễm nCoV, trong đó gần 58.000 người đã chết.

Trước đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng tuyên bố sẽ tình nguyện tiêm vắc xin Covid-19 của Nga.

Harry Roque, người phát ngôn của Tổng thống Duterte, ngày 13/8 cho biết Philippines đã lên kế hoạch bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vắc xin Covid-19 của Nga vào tháng 10, và Tổng thống Duterte dự kiến sẽ tiêm vắc xin sớm nhất vào tháng 5 năm sau.

Nga ngày 11/8 thông báo trở thành nước đầu tiên trên thế giới chính thức cấp phép cho vắc xin Covid-19 với tên gọi Sputnik V. Ít nhất 20 quốc gia đã nộp đơn đặt hàng trước cho 1 tỷ liều vắc xin Sputnik V của Nga.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.