Thứ năm, 25/04/2024 | 02:55
RSS

Tuyển Việt Nam và Trung Quốc mất trụ cột ở trận so tài trong tháng 10

Thứ năm, 09/09/2021, 18:50 (GMT+7)

Cả tuyển Trung Quốc và Việt Nam đều không có được lực lượng mạnh nhất ở trận so tài trong tháng 10 tới.

Theo thông tin mới nhất, sau trận đấu với Australi, trung vệ Thành Chung đã bị tái phát chấn thương cơ đùi. Kết quả chụp phim cho thấy, trung vệ của Hà Nội FC và đội tuyển Việt Nam đã bị rách bắp lên đến 12cm và mất nhiều thời gian để hồi phục.

Trung vệ này vốn đã bị rách bắp với vết rách khoảng 3-4cm từ trước trận gặp Saudi Arabia và chấn thương của anh đã trở nên nặng hơn sau trận đấu với Australia hôm qua. Với tình hình chấn thương hiện tại, khả năng Thành Chung kịp phục hồi để tham dự loạt trận trong tháng 10 gặp Trung Quốc (7/10) và Oman (12/10)  là không cao.

Hiện tại các cầu thủ Việt Nam đã được xả trại nghỉ ngơi và sẽ tập trung trở lại vào ngày 16/9 tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc vào ngày 7/10 tại UAE và trận đấu với Oman vào ngày 12/10.

Dự kiến ngày 9/9, Công Phượng sẽ có mặt tại Hà Nội theo yêu cầu của HLV Park Hang Seo Tiền đạo gốc Nghệ sẽ được bố trí tập luyện cùng đội tuyển U22 Việt Nam trước khi tập luyện cùng các cầu thủ ở đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Tuyển Việt Nam và Trung Quốc mất trụ cột ở trận so tài trong tháng 10
Tuyển Việt Nam và Trung Quốc mất trụ cột ở trận so tài trong tháng 10

Về phía tuyển Trung Quốc, đội bóng này cũng không có được sự phục vụ của đội trưởng Wu Xi ở trận so tài với Việt Nam vào ngày 7/10. Phút 67, Wu Xi vung tay vào mặt Yuya Osako của Nhật Bản trong tình huống tranh chấp. Pha phạm lỗi này khiến anh nhận thẻ vàng từ trọng tài chính người Bahrain, Nawaf Shukrallah.

Theo quy định của AFC, những tấm thẻ vàng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vẫn có hiệu lực. Vì vậy, tiền vệ số 15 của Trung Quốc phải nghỉ thi đấu vì tấm thẻ vàng ở trận gặp Nhật Bản và tấm thẻ vàng trong trận thắng 5-0 trước Maldives ở vòng loại thứ 2 vào ngày 10/9/2019.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Li Tie cho biết: "Tôi đã hiểu ra nhiều điều sau 2 trận đấu vừa qua. Tuyển Trung Quốc còn một tháng để các cầu thủ cải thiện màn trình diễn trước khi gặp Việt Nam".

Theo thông tin mới nhất từ phía Liên đoàn bóng đá châu Á thì trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc vào ngày 07/10 tới đây sẽ diễn ra tại sân trung lập ở Sharjah, UAE. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Li Tie sẽ tiếp tục mất đi lợi thế sân nhà ở AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại 3 World Cup - Khu vực châu Á).

Việc thi đấu ở UAE phần nào sẽ mang lại lợi thế cho ĐTQG Việt Nam. HLV Park Hang Seo và các học trò đã quen với những điều kiện về thời tiết và sân bãi tại đây.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại