Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:37
RSS

Tuyển Việt Nam thua Úc đáng tiếc trên nhà Mỹ Đình

Thứ ba, 07/09/2021, 20:56 (GMT+7)

Để thua tối thiểu trước tuyển Úc trên sân nhà Mỹ Đình ở lượt trận thứ 2, đội tuyển Việt Nam chưa thể có được chiến thắng đầu tiên để cải thiện vị trí tại bảng B vòng loại cuối World Cup 2022.

Chiều 7/9, đội tuyển Việt Nam tiếp đón tuyển Úc trên sân nhà Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng loại cuối World Cup 2022 với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột vì nhiều lý do khác nhau.

Ở trận đấu này, Bùi Tiến Dũng chơi trung vệ lệch trái. Thành Chung được đẩy sang vị trí lệch phải, đá thay Duy Mạnh. Còn đội trưởng Quế Ngọc Hải đá trung vệ giữa.

Trong khi đó, Hồng Duy đá thay vị trí của Văn Thanh và Phan Văn Đức tiếp tục được tin tưởng đá chính dù đã thể hiện một phong độ hết sức nghèo nàn ở những vòng đấu gần đây.

Những phút đầu trận đấu, tuyển Úc nhập cuộc tự tin và chủ động dồn ép đối thủ nhưng không dễ để xâm nhập vòng cấm đội chủ nhà với một hàng thủ thi đấu vô cùng kín kẽ.

Tuyển Việt Nam thi đấu phòng ngự đầy chủ động. Phút thứ 7 của trận đấu, đội chủ nhà có pha phản công sắc nét. Tiến Linh chọc khe đến vị trí của Phan Văn Đức tiếp đó Quang Hải lao vào khống chế bóng rồi tung ra cú dứt điểm chân trái, đáng tiếc bóng đi ra ngoài dù cự ly dứt điểm chỉ là hơn 5m.

20 phút đầu trận, tuyển Australia kiểm soát tốt thế trận, họ tổ chức tấn công tương đối đa dạng nhưng không có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm về phía cầu môn của Đặng Văn Lâm khi hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ vẫn thi đấu rất tập trung và hỗ trợ cho nhau rất tốt.

Phút thứ 27 của trận đấu, Hồng Duy dứt điểm chạm tay cầu thủ đối phương, tuy nhiên sau khi trao đổi với tổ VAR, trọng tài chính trực tiếp ra ngoài đường pitch xem lại tình huống qua màn hình và quyết định đã không có Penalty cho đội chủ nhà.

Thời gian trôi về cuối hiệp một, tương như hai đội sẽ bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0 thì đúng vào phút thứ 44, bàn thắng mở tỷ số đã tới với đội khách tới từ châu Đại Dương.

Tuyển Việt Nam thua đáng trước Úc trên nhà Mỹ Đình
Tuyển Việt Nam thua đáng trước Úc trên nhà Mỹ Đình

Số 10 Hrustic treo bóng khó chịu vào khu vực cấm địa của Việt Nam và hậu vệ Rhyan Grant băng vào đánh đầu hạ gục thủ môn Văn Lâm trên đà băng lên nhưng không thể cản phá. Bẫy việt vị của tuyển Việt Nam đã bị hỏng ở pha bóng này.

Cuối hiệp một, tuyển Việt Nam có cơ hội có được bàn thắng gỡ hòa. Quang Hải có màn đột phá nhưng không thể vượt qua 2-3 cầu thủ to cao bên phía Australia. Bóng bật ra và Hoàng Đức lao vào tung ra cú sút căng nhưng đối thủ cũng áp sát để chặn bóng. Hai đội bước vào giờ nghỉ với ưu thế nghiêng về tuyển Úc.

Những phút đầu hiệp hai diễn ra tương đối giống với những diễn ra trong hiệp một, khi đội khách vẫn là đội giữ bóng nhiều hơn nhưng không có nhiều tình huống bóng đá chú ý về phía cầu môn của Đặng Văn Lâm.

Đội tuyển Việt Nam cũng sở hữu một vài tình huống nguy hiểm nhờ sự cơ động của Quang Hải và Hồng Duy nhưng bất lực trong việc ghi bàn.

Lần lượt Văn Toàn và Đức Huy được HLV Park Hang Seo tung vào sân thay cho Tuấn Anh và Văn Đức, lối chơi của tuyển Việt Nam có phần khởi sắc hơn đôi chút. Lúc này, tuyển Úc cũng không tấn công nhiệt tình như trước khi đã suy giảm thể lực.

Phút thứ 72, Văn Toàn gây tiếc nuối khi không đón được chuyền thuận lợi của Tiến Linh dù cầu thủ này ở trong tư thế vô cùng thuận lợi. Dường như anh đã giật mình sau đường chuyền có phần bất ngờ của đồng đội.

Cuối trận, HLV Park Hang Seo thực hiện liền 2 sự thay đổi nhân sự khi hậu vệ Thanh Bình (Viettel) và tiền đạo Hà Đức Chinh (Đà Nẵng) vào thay Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Tiến Linh đều đã thấm mệt.

Phút 78, cơ hội tới với tuyển Việt Nam. Thủ môn Ryan rời khỏi khu vực cấm địa hòng ngăn chặn sớm đợt phản công nhanh của Việt Nam nhưng bị Văn Toàn qua mặt.

Bóng sau đó đến chân của Hồng Duy đáng tiếc cầu thủ này chỉ có thể dứt điểm trúng chân cầu thủ đối phương đi hết đường biên ngang. Ở cú đá phạt góc sau đó, Đức Chinh có pha chạy chỗ cắt mặt để đánh đầu đúng sở trường nhưng bóng đi chệch khung thành.

Cuối trận tuyển Việt Nam nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt nhưng không có kết quả, thậm chí đã bị đối thủ thêm một lần đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng đã không được công nhận do lỗi việt vị.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Úc. Với chiến thắng này Australia tiếp tục giữ vững ngôi nhất bảng B, trong khi tuyển Việt Nam chưa thể có được chiến thắng đầu tiên để cải thiện vị trí của mình.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Thời đại