Thứ tư, 24/04/2024 | 15:02
RSS

Báo Thái Lan và nói gì về trận thua của Việt Nam trước Australia?

Thứ tư, 08/09/2021, 14:07 (GMT+7)

"VAR quá nghiệt ngã, khiến Việt Nam nhận thất bại trước đối thủ mạnh Australia", trang MGR Online của Thái Lan viết.

Đội tuyển Việt Nam có một thế trận khá tốt trước Australia trên sân nhà Mỹ Đình ở lượt trận hai vòng loại cuối World Cup 2022. Đáng chú ý, ở phút thứ 28 của trận đấu, đội chủ nhà có cơ hội mở tỷ số khi Hồng Duy đưa bóng đi trúng tay của đối thủ, đáng tiếc trọng tài sau khi xem VAR đã không chỉ tay vào chấm phạt đền.

Cuối hiệp một đội khách ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp đội bóng tới từ châu Đại Dương giành trọn 3 điểm. "VAR quá nghiệt ngã, khiến Việt Nam nhận thất bại trước đối thủ mạnh Australia", trang MGR Online của Thái Lan viết. 

"Đến phút 28, tưởng như đã có phạt đền cho Việt Nam, khi cầu thủ Australia để bóng chạm tay trong vòng cấm. Thế nhưng, trọng tài theo dõi VAR và từ chối, trước khi Australia ghi bàn thắng quyết định vào cuối hiệp một. Australia kiểm soát bóng nhiều hơn, trong khi Việt Nam nhiều lần có những pha phản công tốt. Không có thêm bàn thắng nào cho đến phút 90".

Báo Thái Lan tiếc nuối về trận thua của Việt Nam trước Australia
Báo Thái Lan tiếc nuối về trận thua của Việt Nam trước Australia

Tờ Thai Rath nhấn mạnh thêm: "Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa tìm thấy chiến thắng, khi thua Australia trên sân nhà. Australia ghi bàn duy nhất ở phút 43, khi Ajdin Hrustic thực hiện đường chuyền để Rhyan Grant đánh đầu vào lưới Văn Lâm, sau khi họ thoát phạt đền với tình huống bóng chạm tay trong vòng cấm".

Trong khi đó, thời báo Queensland Times của Australia bình luận: “Việt nam đã có một tình huống tưởng chừng như được hưởng phạt đền, nhưng trọng tài Abdulraham sau khi tham khảo VAR và quyết định từ chối vì tình huống này bóng quả bóng vừa được sút đi, lực và tốc độ quá mạnh trong khi Sanbury không kịp khép tay và hậu vệ Úc cũng chưa ở trong vùng cấm (?)”.

Tờ Brasbane Times viết: “Chơi trên sân Mỹ Đình, thời tiết ẩm và nóng làm cho các cầu thủ Úc khó khăn, trong khi các cầu thủ chủ nhà thích nghi tốt với thời tiết ẩm và nóng”.

Tờ Soccerroo Times bình luận: “Dù VN chưa một lần góp mặt ở vòng chung kết World Cup còn Úc đã có năm lần, nhưng tuyển VN là đội mà Úc khó đánh bại. Đội tuyển này vài năm trở lại đây dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc, đội đã chơi rất khởi sắc và có nhiều tiến bộ ở đấu trường châu lục. Úc xứng đáng có được chiến thắng, dù nhọc nhằn”.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại