Thứ tư, 24/04/2024 | 20:35
RSS

Tuyên Quang: Bắt nóng đối tượng sau 8 tiếng gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Thứ bảy, 08/06/2019, 14:34 (GMT+7)

Sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người phụ nữ tử vong, đối tượng đã điều khiển chiếc xe bị hỏng bỏ chạy khỏi hiện trường và bị bắt giữ sau 8 tiếng.

Tuyên Quang: Đã tìm ra đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ chạyHình ảnh nam thanh niên gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người phụ nữ tử vong sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường được camera ghi lại được

Ngày 8/6, thông tin từ Công an huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) cho biết đơn vị này đang tiến hành tạm giữ Trần Văn Duy (SN 2000, trú tại thôn Thạch Khuân, xã Đại Phú, huyện Sơn Dương) để làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 ngưởi tử vong xảy ra trước đó.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 7h45’ ngày 7/6, bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1953 trú tại thôn Ngãi Thắng, xã Tú Thịnh, Sơn Dương) trong lúc đi bộ qua địa phận thôn Đa Năng (xã Tú Thịnh) thì xảy ra vụ tai nạn giao thông v.ới 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không mang biển số

Vụ việc khiến người phụ nữ có tên là Nguyễn Thị Tâm bị thương rất nặng và tử vong sau đó. Sau khi gây tai nạn người điều khiển xe mô tô đã bỏ chạy. Vụ việc được nhanh chóng thông báo tới cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Sơn Dương đã có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng phục vụ quá trình điều tra làm rõ vụ việc.

Quá trình trích xuất camera của một hộ dân gần hiện trường vụ tai nạn cho thấy người điểu khiển xe máy xảy ra vụ va chạm giao thông khiến bà Tâm tử vong là một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm mặc quần đùi, áo phông màu đen, đeo khẩu trang di chuyển trên chiếc xe hiệu Honda Wave Anpha.

Tuyên Quang: Đã tìm ra đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy2Trần Văn Duy cùng chiếc xe máy bị cơ quan chức năng tạm giữ

Đặc biệt, sau vụ tai nạn giao thông, chiếc xe do đối tượng điều khiển đã bị hư hỏng, nhiều mảnh vỡ xuất hiện tại hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với nguồn tin do người dân cung cấp, sau khoảng 8 tiếng đồng hồ khi vụ việc xảy ra, đến 15h cùng ngày, Công an huyện Sơn Dương đã xác định Trần Văn Duy là đối tượng gây tại nạn khiến bà Tâm tử vong rồi bỏ chạy nên đã triệu tập đối tượng đến để điều tra, làm rõ.

Tại trụ sở cơ quan công an, Trần Văn Duy bước đầu khai nhận chính là người điều khiển xe máy gây tai nạn khiến bà Tâm tử vong. Nam thanh niên này cho biết, sau khi gây tai nạn, Duy điều khiển bỏ chạy về xã Sơn Nam và thay toàn bộ ốp đèn pha bị hỏng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Công an huyện Sơn Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN