Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:24
RSS

Bắt tên trộm bẻ gương xe Lexus của lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh

Thứ năm, 06/06/2019, 09:32 (GMT+7)

Chỉ trong 1 thời gian ngắn, đối tượng đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ bẻ gương xe sang, trong đó mục tiêu của tên trộm này hầu hết là xe Lexus.

Quảng Ninh: Bắt đối tượng thực hiện hàng chục vụ bẻ gương xe sangNguyễn Hữu Tuấn tại cơ quan chức năng

Ngày 5/6, thông tin từ Công an TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1982, trú tại số 127, đường Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) để điều tra về việc đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm ô tô hạng sang trên địa bàn TP. Hạ Long.

Trước đó, người dân TP. Hạ Long phản ánh, tại địa phương liên tiếp xảy ra các vụ đối tượng trộm cắp gương xe ô tô hạng sang để tại cửa nhà gây hoang mang trong dư luận. Tiếp nhận thông tin, Công an TP. Hạ Long đã  vào cuộc đấu tranh, truy bắt đối tượng.

Qua quá trình đấu tranh, chiều 4/6, tại phường Cao Thắng (TP. Hạ Long) cơ quan chức năng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn đang có hành vi trộm gương ô tô.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, đối tượng thường xuyên dùng xe máy đi rình rập trên địa bàn TP. Hạ Long, nhất là tại các khu vực nhiều nhà biệt thự có xe ô tô hạng sang đỗ ngoài sân, chờ gia chủ sơ hở, Tuấn liền thực hiện hành vi bẻ trộm gương đưa về Hải Phòng tiêu thụ.

Với thủ đoạn trên, Tuấn đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm gương và logo xe hạng sang (chủ yếu là xe nhãn hiệu Lexus) trên địa bàn thành phố Hạ Long rồi mang về TP Hải Phòng tiêu thụ. Đặc biệt trưa ngày 1/6, lợi dụng trời mưa, Tuấn đến khu biệt thự dọc đường bao biển Trần Quốc Nghiễn đoạn qua các phường Hồng Hà, Hồng Hải, TP Hạ Long, trộm 5 gương ô tô Lexus.

Được biết, trong số này có hai xe của gia đình lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo TP. Hạ Long. Tuấn vừa mãn hạn tù, nhưng không thường xuyên cư trú tại địa phương.

Hiện, Công an TP. Hạ Long đang mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN