Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:10
RSS

Tuyên phạt 12 tháng tù cho kẻ uống bia và hát karaoke, cố ý chống người thi hành công vụ

Thứ tư, 29/04/2020, 14:08 (GMT+7)

TAND quận Ba Đình (Hà Nội) đưa bị cáo Đặng Văn Tỉnh (38 tuổi, ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử về tội cố ý chống người thi hành công vụ và tuyên phạt 12 tháng tù vào sáng nay.

Tuyên phạt 12 tháng tù cho kẻ cố ý chống người thi hành công vụ

Tuyên phạt 12 tháng tù cho kẻ cố ý chống người thi hành công vụ. Ảnh theo Tuổi trẻ.

Sáng 29/4, TAND quận Ba Đình (Hà Nội) đưa bị cáo Đặng Văn Tỉnh (38 tuổi, ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử về tội cố ý chống người thi hành công vụ và tuyên phạt 12 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án, đêm 31/3, tổ công tác công an phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) do ông Nguyễn Hùng Sơn làm tổ trưởng thực hiện tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch covid-19 đảm bảo lệnh giãn cách xã hội của Thủ tướng thời gian đó. 

Khi tới kiểm tra tại quán cà phê "Hương Giang - Hát cho nhau nghe" tại số 389C Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, tổ công tác phát hiện vẫn có khách hát trong quán nên yêu cầu chủ quán đóng cửa mời khách về. Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính những người này thì trong đó có anh Tỉnh là không chấp hành, tiếp tục uống bia và hát karaoke. Thậm chí, khi tổ công tác yêu cầu anh xuất trình giấy tờ nhiều lần, anh đã phẫn nộ, lăng mạ công an trong tình trạng say xỉn. Ngay lập tức, công an phường Vĩnh Phúc đưa đối tượng về phường giải quyết. Tuy nhiên, về phường rồi, anh này vẫn tiếp tục gây rối, chửi bới và đòi về. Công an phường đã khóa tay anh lại, chờ giao cho cấp trên. Khi đại diện lãnh đạo công an phường – ông Nguyễn Hùng Sơn tới, Tỉnh bất ngờ lao đầu vào mặt ông rất mạnh khiến ông ngã ra sàn, chấn thương nhẹ.

Với hành vi coi thường pháp luật này, Đặng Văn Tỉnh bị tạm giam và cho đến sáng nay, HĐXX TAND quận Ba Đình đã mở phiên tòa xử lý đối tượng. Theo đó, mức án dành cho kẻ ‘ngông cuồng’ giữa mùa dịch này là 12 tháng tù.

Nguyễn Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN