Thứ ba, 16/04/2024 | 16:27
RSS

Tuyển Malaysia mất trụ cột ở trận gặp Việt Nam

Thứ hai, 26/12/2022, 06:45 (GMT+7)

Trung vệ Ahmad Khuzaimi Piee dính chấn thương nặng và phải làm khán giả vòng bảng AFF Cup qua đó bỏ lỡ trận gặp Việt Nam tới đây.

Hôm 21/12, đội tuyển Malaysia đã có chiến thắng sát nút 1-0 trước Myanmar tại trận ra quân AFF Cup 2022. Tuy nhiên, họ đã phải trả giá rất đắt sau chiến thắng này khi trung vệ Ahmad Khuzaimi Piee dính chấn thương nặng.

Theo báo chí Malaysia, hảo thủ sinh năm 1993 bị rách cơ bắp chân và khả năng cao sẽ phải nghỉ hết vòng bảng AFF Cup 2022 (trong đó có trận đấu với đội tuyển Việt Nam).

Khuzaimi Piee là trung vệ ưu tú của đội bóng áo vàng đen, cầu thủ này đá chính cho Malaysia từ vòng loại Asian Cup 2023 và góp công lớn giúp đội bóng này giành vé dự VCK.

Đánh giá về sự vắng mặt của ngôi sao đang khoác áo Selangor, tiền vệ Brendan Gan vẫn tỏ ra khá lạc quan: “Tuyển Malaysia có 23 cầu thủ, nếu một người chấn thương, chúng tôi vẫn còn phương án khác thay thế.

Tôi tin mọi cầu thủ trong đội đều đủ khả năng để lấp vào khoảng trống của cậu ấy để lại.Đội hình hiện tại của Malaysia là những con người tốt nhất và xứng đáng. Kể cả nếu bảo tôi thi đấu ở vị trí thủ môn tôi cũng sẵn lòng”, Brendan Gan nói.

Tuyển Malaysia mất trụ cột ở trận gặp Việt Nam
Ahmad Khuzaimi Piee dính chấn thương nặng nghỉ hết vòng bảng AFF Cup 2022

Ở AFF Cup năm nay, Malaysia gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề nhân sự khi 12 cầu thủ, trong đó có 11 người đến từ CLB Johor Darul Ta'zim, từ chối lên tuyển. Tuy vậy, trong đội hình của HLV Kim Pan Gon vẫn còn một số gương mặt đáng chú ý như Safawi Rasid, Lee Tuck (quốc tịch Anh) hay tiền đạo nhập tịch Argentina - Sergio Aguero.

Ngoài ra người Mã cũng có ba cái tên mang trong mình hai dòng máu, đó là Stuart Wilkin (Anh-Malaysia), tiền vệ Brendan Gan (Australia-Malaysia) và tiền đạo Darren Lok (Anh-Malaysia). Đây là những nhân tố mà hàng thủ của tuyển Việt Nam phải đặc biệt chú ý.

Sau trận ra quân thắng vất vả chủ nhà Myanmar, Malaysia đã trở lại mạnh mẽ bằng chiến thắng ấn tượng 5-0 trước tuyển Lào ở lượt trận thứ hai và tạm vươn lên dẫn đầu bảng B với 6 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn tuyển Việt Nam một trận.

Theo lịch, vào lúc 19h30 ngày 27/12, thầy trò HLV Kim Pan-gon sẽ đến làm khách trên sân của đội tuyển Việt Nam tại lượt trận thứ 3 AFF Cup 2022.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại