Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:35
RSS

Tuyển Malaysia ‘có biến’, nguy cơ mất trụ cột ở trận gặp Việt Nam

Thứ sáu, 10/12/2021, 07:35 (GMT+7)

3 cầu thủ Malaysia được xác nhận dương tính với Covid-19.Trước đó vào ngày 5/12, liên đoàn bóng đá nước này cho biết thủ môn Khairulazhan Khalid và tiền đạo cánh Faisal Halim đã nhiễm bệnh.

"Akhyar Rashid đã chơi tốt và là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu với Campuchia trước đó. Tuy nhiên kết quả của buổi xét nghiệm được thực hiện vào sáng nay cho thấy cậu ấy đã dương tính với Covid-19. Đó là lý do khiến Akhyar Rashid không có mặt ở trận đấu hôm nay.

Hi vọng rằng cậy ấy sẽ sớm bình phục và trở lại với đội", HLV Tan Cheng Hoe tiết lộ trong buổi họp báo sau trận đấu giữa Malaysia và Lào vào chiều tối qua (9/12).

Như vậy tới thời điểm hiện tại, đã có 3 cầu thủ Malaysia được xác nhận dương tính với covid-19 Trước thủ môn Khairulazhan Khalid và tiền đạo cánh Faisal Halim đã nhiễm bệnh và phải cách ly đồng thời không thể thi đấu ở trận ra quân AFF Cup 2020.

Sự thiếu vắng Akhyar Rashid là tổn thất không hề nhỏ với tuyển Malaysia trong bối cảnh họ phải gặp đại kình địch là Việt Nam vào ngày 12/12 tới đây, trận đấu được coi là "chung kết" của bảng B.

Tuyển Malaysia có biến, nguy cơ mất trụ cột ở trận gặp Việt Nam
Tuyển Malaysia có thêm cầu thủ mắc Covid-19, nguy cơ mất trụ cột ở trận gặp Việt Nam

Sinh năm 1999, Akhyar Rashid là cầu thủ trẻ nhất ra sân trong đội hình xuất phát của Malaysia trong trận gặp Campuchia hôm 6/12 và đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất trận khi mang về một quả phạt đền cùng một bàn thắng đẹp mắt.

"Malaysia đã có một trận đấu tốt trước Lào và tiếp tục giành được 3 điểm. Tôi hài lòng với sự tiến bộ của các học trò nhưng tất nhiên chúng tôi phải hết sức tập trung cho trận gặp Việt Nam.

Chúng ta đều biết Việt Nam là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay. Vì vậy, Malaysia phải tập luyện thật chăm chỉ và giữ được sự tỉnh táo cho trận đấu sắp tới", HLV Malaysia nói thêm.

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam. Sáng qua (9/12), tiền vệ Lý Công Hoàng Anh đã lên đường sang Singapore để cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2020.

Trước đó, Hoàng Anh không có tên trong danh sách cuối cùng tham dự AFF Suzuki Cup cùng toàn đội. Tuy nhiên, đàn anh Đỗ Hùng Dũng lỡ hẹn do đăng ký muộn nên tiền vệ sinh năm 1999 được đặc cách.

Theo dự kiến, Hoàng Anh sẽ bắt đầu tập cùng toàn đội vào ngày hôm nay 10/12. Cầu thủ này đủ điều kiện góp mặt trong trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Đó là trận đấu gặp Malaysia. Trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 19h30 ngày 12/12.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại