Thứ sáu, 29/03/2024 | 11:36
RSS

Tướng Mỹ chờ lệnh chiến tranh, Tổng thống Trump tính “bước đi tàn khốc” với Triều Tiên

Thứ sáu, 07/07/2017, 06:54 (GMT+7)

Tại Ba Lan, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ phản ứng “rất mạnh”, đang tính toán các “bước đi tàn khốc” với Triều Tiên. Trong khi đó, tướng 4 sao Mỹ nói chờ lệnh chiến tranh với Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/7 tuyên bố sẽ phản ứng “rất mạnh” với Triều Tiên sau vụ nước này bắn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hai ngày trước.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nhân chuyến thăm nước này ngày 6-7, ông Trump nói Mỹ đang tính toán một số “bước đi tàn khốc” với Triều Tiên.

Tổng thống Trump tại Ba Lan ngày 6/7. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump tại Ba Lan ngày 6/7. Ảnh: Reuters

“Họ đã hành xử theo một cách rất, rất nguy hiểm, và sẽ có điều gì đó được thực hiện” – ông Trump nói trong cuộc họp báo, đồng thời đề nghị các nước thể hiện cho Triều Tiên sẽ phải nhận hậu quả nếu tiếp tục chương trình vũ khí.

Dù thế ông Trump cho biết sẽ không vạch ra giới hạn đỏ với Triều Tiên, như người tiền nhiệm Barack Obama đã làm với Syria – không bỏ qua việc nước này sử dụng vũ khí hóa học - nhưng không thực hiện.

Trong khi đó, tướng Vincent K Brooks - Tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc tuyên bố: “Tự kiềm chế là điều duy nhất ngăn cách giữa đình chiến và chiến tranh. Chúng tôi sẵn sàng thay đổi lựa chọn ngay lập tức, một khi nhận được lệnh các nhà lãnh đạo quốc gia trong liên minh”.

Tướng Mỹ nói chờ lệnh chiến tranh với Triều Tiên. Ảnh: Alchetron

Tướng Mỹ nói chờ lệnh chiến tranh với Triều Tiên. Ảnh: Alchetron

Tướng 4 sao Mỹ nói thêm: “Nếu ai đó nghĩ ngược lại thì đó là sai lầm nghiêm trọng. Họ đã sai lầm khi cho rằng chúng tôi sẽ chấp nhận kiềm chế mãi”.

Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Lee Sun-jincho rằng cả Hàn Quốc và Mỹ đang duy trì "lòng kiên nhẫn và tình trạng tự kiềm chế" trước các hành động khiêu khích lặp đi lặp lại suốt từ đầu năm nay của Triều Tiên.

Trả lời phóng viên, tướng Brooks cũng xác nhận quyết định của Mỹ, Hàn về việc tiến hành cuộc tập trận tên lửa đạn đạo chung ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa là nhằm phô trương sức mạnh với Bình Nhưỡng.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN