Thứ năm, 28/03/2024 | 21:11
RSS

Tuổi 50 muốn bình an, thanh thản nhất định phải từ bỏ 7 điều này

Thứ tư, 25/11/2020, 19:24 (GMT+7)

Để phần còn lại của cuộc đời thoải mái hơn, bình yên hơn, sau tuổi 50 nên từ bỏ 7 điều này.

Lòng oán hận

Nỗi oán hận khiến ta không thể tận hưởng được hạnh phúc hiện có, khi oán hận tích tụ lâu ngày có thể trở nên u uất, khó chịu.

Theo nghiên cứu y học, tha thứ có thể mang lại giao tiếp lành mạnh, thăng hoa tinh thần cao hơn, giảm lo lắng và căng thẳng, giảm huyết áp, giảm nguy cơ lạm dụng rượu và ma túy.

Tranh luận

Tranh luận là điều không nên có. Bạn luôn thích tranh cãi, phản bác, cho dù bạn thắng trong cuộc tranh luận đó, nhưng lại không có được thiện cảm của đối phương, cách để giành được thắng lợi thực sự là “không tranh luận”. Bước qua tuổi 50, càng phải biết buông bỏ, chọn cách nhượng bộ, thỏa hiệp để tâm hồn thanh thản và vui vẻ.

Chờ thời cơ

Đối với những người cao niên trên 50 tuổi, đừng chờ đợi "khoảnh khắc đẹp nhất" nữa, họ nên làm mọi thứ cần thiết để nghỉ hưu, đi du lịch nơi họ muốn đến và những gì họ muốn làm.

Tuổi 50 muốn bình an, thanh thản nhất định phải từ bỏ 7 điều này

Sau tuổi 50, ta không có thời gian để chờ đợi nữa (Ảnh minh họa)

Ăn quá nhiều

Khi chúng ta già đi, các chức năng của cơ thể bị suy giảm đáng kể, quá trình trao đổi chất có xu hướng chậm lại, lượng calo cơ thể có thể đốt cháy trong một ngày cũng suy giảm. Nếu còn ăn uống tùy tiện, bạn không chỉ tăng cân mà còn gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe Cách duy nhất để khỏe mạnh là duy trì một chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên.

Lấy lòng tất cả mọi người

Trong cuộc sống, chúng ta luôn hy vọng được người khác chấp nhận và yêu thích, ngoài ăn nói khéo léo ra, chúng ta sẽ cần dung một số “chiêu” để khiến người khác yêu thích mình hơn. Đặc biệt là ở trong xã hội đâu đâu cũng có cần mối quan hệ quen biết.

Nhưng khi bạn trên 50 tuổi, bạn cũng có thể từ bỏ việc cố gắng làm hài lòng mọi người. Dù đôi khi nói "không" là điều không dễ dàng, nhưng cuộc sống là của riêng nó và không có lúc rảnh rỗi để làm hài lòng ai cả.

Nói xấu người khác

Nếu như không có gì tốt đẹp để nói thì đừng nói gì cả. Khi phát hiện một người bạn đang nói xấu mình sau lưng, tốt nhất bạn nên giải quyết một cách bình tĩnh với sự bao dung và thấu hiểu, hóa giải những hiểu lầm giúp mình có thêm nhiều tình bạn hơn.

Theo đuổi sự thành công trong công việc

Định nghĩa về thành công có nhiều khía cạnh, hầu hết mọi người đều định nghĩa nó là thành công trong công việc và sự nghiệp. Chỉ là cho dù có bao nhiêu của cải và quyền lực thì “hạnh phúc thực sự” cũng không thể mua được.

Tuổi 50 muốn bình an, thanh thản nhất định phải từ bỏ 7 điều này

Ảnh minh họa. 

Trên 50 tuổi là thời điểm tốt để thay đổi suy nghĩ trong cuộc sống. Nhìn con cái lớn lên hạnh phúc có thể khiến cuộc sống tràn đầy tình yêu thương. Mọi người đều mỉm cười khi nhìn thấy bạn. Đó là một mức độ khác của định nghĩa thành công.

Theo như lời Khổng Tử: “50 biết mệnh”. Vậy thật ra là biết những gì? Có thể bạn biết rằng mình chưa hoàn thành trách nhiệm và sẽ không chùn bước trong cuộc sống.

50 tuổi, tuy chưa đến tuổi nghỉ hưu nhưng cũng chưa phải là quá tầm, có lẽ chúng ta sẽ còn muốn tiếp tục làm việc để làm tròn trách nhiệm của mình.

Tương tự, những người 50 tuổi, khi bước vào giai đoạn chín muồi nhất của cuộc đời, bên cạnh sự thành đạt và rực rỡ mang lại hạnh phúc nhưng họ cũng thường xuyên đối mặt với áp lực. Nhưng họ đều có thể bình tĩnh đối mặt với nó vì họ đã hiểu hết xã hội này, biết cách làm sao để sống với sự phấn khích của riêng mình.

Thùy Linh
Theo GĐVN