Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:40
RSS

Tước bằng lái tài xế xe thu gom rác có 4 nữ công nhân bám vào thùng

Thứ hai, 10/08/2020, 17:25 (GMT+7)

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và tước bằng lái tài xế điều khiển xe thu gom rác có 4 nữ công nhân bám vào thùng.

Sự kiện:
Hà Tĩnh

Tước bằng lái tài xế điều khiển xe thu gom rác có 4 nữ công nhân bám vào thùng

Hình ảnh 4 nữ công nhân bám vào xe thu gom rác. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ngày 10/8, Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh – Đội trưởng Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông 6.1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho Lao Động biết, Đội vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và tước giấy phép lái xe 3 tháng đối với tài xế điều khiển xe chở rác để 4 nữ công nhân bám vào thùng xe.

Theo đó, tài xế là  Lê Công Tuấn (26 tuổi, trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) lái xe thu gom rác của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Nguyên Đạt (trụ sở đóng tại xã Kỳ Thư).

Trước đó, khoảng 10h sáng 9/8, tài xế Tuấn điều khiển xe thu gom rác  lưu thông trên Quốc lộ 1A. Thời điểm này, có 4 nữ công nhân đứng bám ở hai bên thành thùng phía sau. Toàn bộ sự việc được người dân quay lại clip và đăng lên mạng xã hội

Trao đổi trên Báo Hà Tĩnh, thiếu tá Nguyễn Thành Đô – Đội CSGT phía Nam cho hay, nắm được thông tin vụ việc, đơn vị đã làm việc với tài xế Tuấn. với hành vi để 4 nữ công nhân đu bám hai bên thành xe khi lưu thông trên đường là vi phạm điểm C khoản II Điều 24, Nghị định 100/NĐ-CP.

Việc để các công nhân đu bám khi xe đang lưu thông trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng cho các nữ công nhân đó. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN