Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:11
RSS

Tùng Dương The Debut: 'Mình không hướng tới hình ảnh một idol'

Thứ năm, 26/07/2018, 06:30 (GMT+7)

Sau khi tập 6 The Debut phát sóng, Phạm Tùng Dương là thí sinh được khán giả tìm kiếm nhiều nhất bởi khả năng sáng tác ấn tượng và gu âm nhạc cực chất.

Tùng Dương, The Debut

Sau khi tập 6 của chương trình The Debut – Dự án số 1 được phát sóng, Phạm Tùng Dương là thí sinh được khán giả tìm kiếm nhiều nhất với ca khúc tự sáng tác Baby, I don’t like your homie.

Được biết, Phạm Tùng Dương sinh ngày 30/8/1998 ở Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk. Hiện tại, Tùng Dương là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Tùng Dương, The DebutTùng Dương cho biết, bản thân đam mê âm nhạc từ nhỏ và rất thích mỗi khi được lắng nghe âm nhạc

Trước khi đến với The Debut, Tùng Dương đã có khoảng 3 năm hoạt động âm nhạc trong giới Underground. Trên trang facebook cá nhân, Tùng Dương khá thường xuyên chia sẻ những đoạn demo trong sáng tác của mình. Để tiện lưu trữ và chia sẻ những sáng tác của mình đến mọi người, Tùng Dương đã lập hẳn một kênh Youtube và Soundcloud riêng.

Trong tập 6, với thử thách sáng tác bài hát mới trên beat có sẵn trong vòng 2 tiếng, Tùng Dương là thí sinh được cả 3 vị producer là Only C, Kai Đinh, Châu Đăng Khoa đánh giá cao. Thậm chí Châu Đăng Khoa còn bày tỏ sự bất ngờ khi Tùng Dương có thể sáng tác một bài tương đương hoàn chỉnh chỉ trong một thời gian ngắn như vậy.

Tùng Dương, The Debut
Tùng Dương ghi dấu ấn trong tập 6 The Debut với ca khúc Baby, I don't like your homie

Không chỉ chứng tỏ khả năng sáng tác nhanh, Tùng Dương còn chinh phục 3 vị Oraz với sáng tác hoàn toàn mới của “Baby, I don’t like your homie”. Dù vấp phải những ý kiến trái chiều trong cách sử dụng từ ngữ nhưng sáng tác của Tùng Dương vẫn nhận được rất nhiều lời khen từ phía Oraz và khán giả.

Nhiều khán giả còn cho rằng, nếu phần lyric được chau truốt hơn rất có thể Baby, I don’t like your homie sẽ trở thành hit và mang tên tuổi Tùng Dương đến gần hơn với khán giả.

Chia sẻ về việc lyric bài hát Baby, I don’t like your homie bị nhận xét là “thô”, Tùng Dương thẳng thắn chia sẻ: “Mình xin chia sẻ một chút về Baby, I don't like your homie. Tại sao lại phải dùng lyrics "thô" như thế để viết ca khúc? Là bởi vì câu chuyện đằng sau nó nếu bạn đã trải qua sẽ hiểu, cảm giác đó nói thẳng ra là không ai không muốn chửi thề! Tình yêu không chỉ có gặp, yêu, chia tay, cười, khóc mà nó còn nhiều thứ “ác ôn” khác nữa. Và bài hát này cũng chỉ là một phần nhỏ trong âm nhạc của StillaD.”.

Tùng Dương, The Debut

Tùng Dương cũng chia sẻ: “Đối với mình, âm nhạc là sự đồng cảm, là người lạ để tâm sự, là người lạ để mượn bờ vai, là chỗ dựa tinh thần giữa bộn bề cuộc sống. Mình không hướng tới hình ảnh là một idol - ca sĩ thần tượng, bởi StillaD không làm nhạc giải trí đời như thế nào thì nhạc StillaD như thế đấy, dẫu nó không thể hit và view không thể cao.”.

Tùng Dương sử dụng nghệ danh StillaD để hoạt động âm nhạc. Anh chàng này cho biết bản thân muốn mang đến những bài hát chân thật nhất, câu từ không cần phải quá hoa Mỹ cầu kỳ mà là những từ ngữ đời thường nhưng mang đến cảm xúc trọn vẹn nhất.

Tùng Dương, The DebutNhững sáng tác của Tùng Dương xuất phát khá nhiều từ chính những trải nghiệm của Tùng Dương

Anh chàng cũng có chia sẻ khá thú vị về chuyện tình yêu của mình. Theo đó, Tùng Dương và bạn gái yêu nhau khá lâu nhưng sau khi tập 6 được phát sóng thì cả hai đã chia tay.

Dù nhận được cơn mưa lời khen về khả năng sáng tác của mình nhưng Tùng Dương đã phải ra về khi không thể lọt và top 12 của The Debut. Tùng Dương cho biết, thời gian tới sẽ tập trung sức lực, tinh thần để chuẩn bị cho album đầu tay của mình.

Tùng Dương, The Debut
Tùng Dương vẫn còn cơ hội quay trở lại The Debut nếu như giành chiến thắng trong cuộc bình chọn online

Xem thêm: Danh tính thiếu nữ Việt khiến dân tình ‘ghen tị’ vì được xem World Cup tại Nga

Nguyễn Thị Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN