Thứ năm, 28/03/2024 | 20:22
RSS

'Tuấn Anh 2.0' được thầy Giôm và HLV Philippe Troussier đánh giá cao

Thứ hai, 30/03/2020, 13:50 (GMT+7)

Ở khóa 4 Học viện HAGL JMG hiện tại Nguyễn Thanh Khôi được đánh giá là truyền nhân của Tuấn Anh khi sở hữu nhãn quan chiến thuật và kỹ năng chơi bóng khá giống với đàn anh Tuấn Anh.

Khóa 4 HAGL JMG đang sở hữu rất nhiều tài năng sáng giá cho tương lai của bóng đá Việt Nam như Vũ Minh Hiếu, Đặng Văn Đan, Trần Gia Huy, Hoàng Vĩnh Nguyên hay Nguyễn Thanh Khôi...

Trong số này, Nguyễn Thanh Khôi lớn tuổi nhất (sinh năm 2001), đồng thời cũng là cầu thủ có lối chơi khôn ngoan và chững chạc nhất trong thành phần khóa 4, do đó được HLV Guillaume Graechen rất mực tin tưởng và trao cho chiếc băng đội trưởng U19 HAGL.

Sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m65, song bù lại, Thanh Khôi sở hữu kỹ thuật khéo léo, khả năng đánh chặn tốt và kiến thiết vô cùng tuyệt vời và là một trong những tiền vệ trung tâm ưu tú của khóa 4 HAGL JMG, cầu thủ này được mệnh danh là truyền nhân của Tuấn Anh ở HAGL.

"Tôi rất thích cách chơi bóng của các đàn anh như Công Phượng, Xuân Trường, Đông Triều, Văn Thanh… nhưng thú thật không thần tượng ai trong số đó. Thần tượng duy nhất của tôi là cựu trung vệ Carles Puyol của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Anh là mẫu cầu thủ chơi rắn, quyết liệt nhưng đa năng, có thể chơi ở vị trí trung vệ, hậu vệ cánh hoặc tiền vệ phòng ngự”, Thanh Khôi tâm sự.

Thanh Khôi cũng chính là gương mặt duy nhất của Việt Nam được gọi vào đội tuyển ASIAN ELEVEN, đại diện cho Đông Nam Á tham dự trận đấu giao hữu quốc tế Japan Fun Cup tại Nhật Bản

Tài năng của Thanh Khôi được HLV Philippe Troussier đánh giá rất cao, và là cầu thru duy nhất của HAGL tham dự vòng loại U19 châu Á vừa qua cùng chủ nhà U19 Việt Nam.

Tại giải đấu đó, Thanh Khôi là người ghi bàn khai thông thế bế tắc trong chiến thắng 3-0 của U19 Việt Nam trước U19 Mông Cổ và là tiền vệ trung tâm ưu tú của đội tuyển trong suốt cả giải đấu.

Nguyễn Thanh Khôi được đánh giá là truyền nhân của Tuấn Anh
Nguyễn Thanh Khôi được đánh giá là truyền nhân của Tuấn Anh HAGL 

HLV Graechen, người đã dẫn dắt và đào tạo rất nhiều tài năng của HAGL như Công Phượng, Xuân Trường cũng đã dành những lời nhận xét có cánh cho Thanh Khôi: "Thanh Khôi là người có tố chất lãnh đạo, là nhạc trưởng trên sân kiểu như Xuân Trường hay Tuấn Anh trước đây vậy. Không chỉ là ông chủ khu trung tuyến, Khôi còn là điểm tựa tinh thần cho toàn đội mỗi khi đội nhà gặp khó khăn".

Hiện tại Nguyễn Thanh Khôi và các đồng đội tại U19 HAGL đang tham dự vòng loại U19 Quốc gia 2020. Sau lượt đi, các cầu thủ trẻ Phố Núi đã có 3 chiến thắng, 1 trận hòa cùng hiệu số +17 và tràn trề cơ hội tiến vào VCK giải đấu.

Được biết ngoài Thanh Khôi, một vài gương mặt tiêu biểu khác của U19 HAGL cũng đã lọt vào mắt xanh của HLV người Pháp và có cơ hội khoác áo U19 Việt Nam tham dự các giải quốc tế trong những tháng cuối năm.

Dưới thời HLV Philippe Troussier U19 Việt Nam trở nên kỹ thuật và hiệu quả hơn, các chàng trai áo đỏ từng chơi trên chân và đánh bại U19 Thái Lan với tỷ số 1-0 ngay trên chính sân nhà của họ ở giải U19 quốc tế Thái Lan 2019.

Theo giới chuyên môn nhận định, với tài năng của chiến lược gia người Pháp U19 Việt Nam sẽ còn tiến bộ hơn nữa và thu được nhiều thành tích trong tương lai, thay vì phong độ thi đấu thất thường như dưới thời người tiền nhiệm Hoàng Anh Tuấn.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN