Thứ tư, 24/04/2024 | 03:41
RSS

Tử vong khi rơi từ tàu du lịch xuống biển ở Tuần Châu

Thứ hai, 22/06/2020, 10:58 (GMT+7)

Khi tàu đang đi vào cảng Tuần Châu đón khách, anh Huy bất ngờ bị trượt chân ngã từ mũi tàu và rơi xuống biển tử vong.

Khoảng 7h sáng 21/6, tại khu vực âu cảng Tuần Châu, phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra 1 vụ tai nạn khiến một thuyền viên trên tàu Vũ Gia 02 tử vong.

Theo đó, trước khi xảy ra vụ việc, tàu du lịch Vũ Gia 02 BKS QN-6363 do anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1994), trú tại xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên (cùng tỉnh Quảng Ninh) làm thuyền trưởng đang đi vào cảng Tuần Châu đón khách. Lúc này, ​máy trưởng Lưu Quang Huy (SN 1994, trú tại xã Việt Tân, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ ngã từ mũi tàu và rơi xuống biển .

Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ tại chỗ của Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã có mặt tại hiện trường, triển khai người và phương tiện để tìm kiếm nạn nhân. Đến 9h cùng ngày thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và đưa lên bờ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Huy trượt chân rơi xuống và bị đuối nước.

Tử vong khi rơi từ tàu du lịch xuống biển ở Tuần Châu
Thi thể anh Huy được tìm thấy. Ảnh: GĐXH

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Tuần Châu cùng TP. Hạ Long đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc và điều tra nguyên nhân. Đồng thời, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Vụ việc tương tự từng xảy ra ở Quảng Ninh trước đây. Khoảng 19h30 ngày 14/7/2019, tại khu vực cảng cá Hòn Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cháu Nguyễn Đức Bắc (4 tuổi, trú tại Thanh Hóa) đang cùng anh trai chơi tại khu vực mạn tàu của gia đình đang neo đậu thì bất chợt trời nổi dông, đổ mưa.

Hai anh em chạy vào trong cabin tàu để trú mưa nhưng Bắc bị trượt chân rơi xuống biển. Mẹ cháu là chị Lê Thị N. đã phát hiện, chạy ngay lại nhưng không thể tìm thấy con. Được biết, gia đình chị N. thường trú tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa và làm nghề thu mua hải sản trên biển.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã huy động khoảng 20 thợ lặn thuộc lực lượng PCCC và Cứu hộ cứu nạn tỉnh cùng hàng trăm ngư dân trong khu vực để phối hợp tìm kiếm cháu bé.

Đến sáng 15/7/2019, một thuyền câu đã phát hiện thi thể cháu Bắc bị kẹt giữa một bãi đá cạn cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 1,5km. Thi thể của cháu Bắc được vớt đưa về bờ sau đó.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN