Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:13
RSS

Từ 25/8, mưa dông xu hướng gia tăng ở miền Bắc

Thứ ba, 25/08/2020, 06:59 (GMT+7)

Trung tâm khí tượng thủy văn cho biết từ 25/8, mưa dông gia tăng ở Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng trở lại.

Sự kiện:
thời tiết

Từ 25/8, mưa dông gia tăng ở Bắc Bộ

Từ 25/8, mưa dông gia tăng ở Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam, kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày 25/8, vùng núi Bắc Trung Bộ và các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 55-70%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Từ ngày 25/8, nắng nóng xảy ra diện rộng ở các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đợt nắng nóng này ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 28/8.

Tại Bắc Bộ, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 5.000m đang hoạt động mạnh dần lên nên khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 15-30mm/24 giờ; các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái có nơi trên 70mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ chiều tối 25/8 đến ngày 28/8, mưa dông có xu hướng gia tăng ở các tỉnh Bắc Bộ (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1.

Dự báo thời tiết cụ thể các khu vực ngày và đêm 25/8:

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất 33-36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đồng bằng Bắc Bộ có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C; cao nhất 33-36 độ C, phía Bắc 35-37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN