Thứ ba, 16/04/2024 | 11:16
RSS

Từ 10/10, Tổng thống Donald Trump có thể tham dự các sự kiện công cộng

Thứ sáu, 09/10/2020, 10:37 (GMT+7)

Mới đây, Bác sĩ của Nhà Trắng Sean Conely thông báo Tổng thống Donald Trump đã kết thúc quá trình điều trị Covid-19 và có thể tham dự các sự kiện công cộng từ 10/10.

Sự kiện:
Mỹ

Từ 10/10, Tổng thống Donald Trump có thể tham dự các sự kiện công cộng trở lại

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin AFP dẫn tuyên bố của bác sĩ Conley được Nhà Trắng công bố tối 8/10, bác sĩ Conley cho biết quá trình hồi phục của Tổng thống Donald Trump tiếp tục tiến triển trong ngày 8/10 và không có dấu hiệu của các phản ứng phụ.

Đặc biệt, bác sĩ Conley cho biết, Tổng thống Trump đã có phản ứng rất tốt đối với các biện pháp điều trị và theo lộ trình hồi phục, Tổng thống Trump có thể bắt đầu tham dự các sự kiện công cộng từ thứ Bảy ngày 10/10 tới.

Tổng thống Mỹ nhập viện ngày 2/10, một ngày sau khi được chẩn đoán mắc covid-19 và xuất viện ngày 5/10.

Thứ bảy, ngày 10/10, là ngày thứ 10 kể từ khi ông Trump được chẩn đoán mắc bệnh. Từ khi mắc bệnh, tổng thống Mỹ được điều trị bằng kháng thể, thuốc chống virus remdesivir và dexamethasone.

Nếu Tổng thống Trump thực sự hồi phục và không còn Covid-19, khả năng Ủy ban tranh luận Tổng thống Mỹ có thể sẽ thay đổi hình thức tổ chức cuộc tranh luận thứ hai với ông Joe Biden ngày 15/10 từ trực tuyến sang trực tiếp. Trước đó, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã tuyên bố sẽ không tham gia tranh luận nếu Tổng thống Trump vẫn chưa hồi phục hoàn toàn khỏi Covid-19.

Chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump trước đó đã đề nghị lùi các cuộc tranh luận xuống thêm 1 tuần, tuy nhiên nhóm vận động của ông Biden đã từ chối đề nghị này.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.