Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:27
RSS

Truyền thông châu Á thán phục pha cản phá 11m siêu đẳng của Đặng Văn Lâm

Thứ tư, 20/11/2019, 14:29 (GMT+7)

Kết thúc trận đấu, Fox Sports Asia đã có bài viết ca ngợi pha cản phá siêu đẳng của Đặng Văn Lâm trên chấm 11m với nhan đề: "Đặng Văn Lâm của Việt nam đã cản phá thành công cú sút phạt của Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022".

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã kết thúc với tỷ số 0-0. Dù không giành được chiến thắng trước "kỳ phùng địch thủ", truyền thông châu Á một lần nữa hết lời ca ngợi đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

Kết thúc ttrận đấu, Fox Sports Asia đã có bài viết ca ngợi pha cản phá siêu đẳng của Đặng Văn Lâm trên chấm 11m với nhan đề: "Đặng Văn Lâm của Việt Nam đã cản phá thành công cú sút phạt của Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022".

Cú sút của Bunmathan rất căng nhưng đã bị cản phá. Adwaidh Rajan, chuyên gia của Fox Sports Asia đã nói khá nhiều về tình huống đó. "Một quyết định có phần nặng tay từ trọng tài Ahmed Al Kaf. Nhưng nhờ có tình huống đó, chúng ta mới được chứng kiến một pha cản phá penalty siêu đẳng của Đặng Văn Lâm. Rất xuất sắc. Ngay sau đó, Việt Nam đã có bàn thắng từ một tình huống đánh đầu. Lần này trọng tài lại không công nhận bàn thắng cho Việt Nam".

Trong khi đó, về tình huống Tiến Dũng bị từ chối bàn thắng, cây viết Gabriel Tan đã phỏng vấn nóng cựu trọng tài Graham Poll. Trọng tài người Anh khẳng định bàn thắng hợp lệ cho ĐT Việt Nam: “Theo tôi, đó là một bàn thắng hợp lệ. Không hề có phạm lỗi trong tình huống đó. Thủ môn của Thái Lan đã phán đoán sai và bật lên sau, không hề có tranh chấp. Góc quan sát của trọng tài không được tốt”.

Báo châu Á hết lời ca ngợi pha cản phá siêu đẳng của Đặng Văn Lâm trên chấm 11m
Bài viết của Fox. Ảnh: báo Giao thông

Sarthak Sharma thì dành lời khen cho tình huống cản phá của Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ này dùng cả thân mình lăn xả để ngăn chặn pha dứt điểm của Thái Lan khi khung thành đang khá trống trải. “Đó là hậu vệ của Việt Nam ư? Không, đó phải là John Terry chứ. Cậu ta đã dùng cả mặt của mình để chặn cú sút’’, cây viết Trang FOX Sports cũng cho rằng, sau các kết quả ở lượt thứ 5, thì sang năm vào tháng 3 các trận đấu tiếp theo giữa tuyển VN gặp Malaysia (31./3), hay trước đó là UAE gặp Malaysia và Thái Lan gặp Indonesia (26/3) sẽ khiến cục diện bảng G càng trở nên lý thú.luận.

Trong khi đó, về tình huống Tiến Dũng bị từ chối bàn thắng, cây viết Gabriel Tan đã phỏng vấn nóng cựu trọng tài Graham Poll. Trọng tài người Anh khẳng định bàn thắng hợp lệ cho ĐT Việt Nam: “Theo tôi, đó là một bàn thắng hợp lệ. Không hề có phạm lỗi trong tình huống đó. Thủ môn của Thái Lan đã phán đoán sai và bật lên sau, không hề có tranh chấp. Góc quan sát của trọng tài không được tốt”.

Sarthak Sharma thì dành lời khen cho tình huống cản phá của Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ này dùng cả thân mình lăn xả để ngăn chặn pha dứt điểm của Thái Lan khi khung thành đang khá trống trải. “Đó là hậu vệ của Việt Nam ư? Không, đó phải là John Terry chứ. Cậu ta đã dùng cả mặt của mình để chặn cú sút’’, cây viết bình luận.

Tuy vậy, Gian Chansrichawla cũng nhận định: “Kết quả hoà là công bằng cho đôi bên. Nhưng tuyển VN vẫn vui hơn, vì ít nhiều họ cũng trải qua nhiều thời điểm nghẹt thở”.
Văn Hậu thi đấu lăn xả giúp Việt Nam thoát khỏi bàn thua

Trong khi đó, nhà báo Paul Murphy của trang ESPN FC khu vực châu Á cho rằng: “Tuyển Thái Lan sẽ rất tiếc nuối cho trận đấu hoà ở sân Mỹ Đình. Họ tuy khởi đầu trầy trật ở 20 phút đầu, nhưng sau đó đã có cơ hội ghi bàn từ chấm 11m và cùng một hiệp 2 chơi lấn lướt hơn nhưng đã bỏ phí rất nhiều cơ hội. Có được 1 điểm là không tồi, nhưng 3 điểm vẫn tốt hơn trong bối cảnh Malaysia đã thắng Indonesia (2-0) chiếm ngôi nhì bảng. Cho nên, để có cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3, Thái Lan phải thắng 3 trận còn lại là rất gian nan”. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN